Thu tiền tham quan, trường đã thỏa thuận với phụ huynh

(PL)- Ông Nguyễn Thanh Hồng (ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) phản ánh tại Trường THCS xã Trường Xuân, bộ phận đoàn đội đặt ra mỗi năm thu từ học sinh hai lần quỹ kế hoạch nhỏ, tương đương 50.000 đồng/học sinh/năm.

Tiền thu từ quỹ đoàn đội không biết dùng vào mục đích gì mà thu nhiều vậy (trường có trên dưới 800 học sinh), trong khi thầy tổng phụ trách tiếp bạn, đãi công nhân xây dựng cũng ghi nợ căn tin vào quỹ đoàn đội…

Ngoài ra bộ phận này hằng năm thu tiền học sinh mua băng ghế đá là 15.000 đồng/học sinh. 10 năm nay năm nào cũng thu tiền mua ghế đá trong khi học sinh không có chỗ ngồi cho đàng hoàng. Hằng năm nhà trường cũng lên kế hoạch khen thưởng cho học sinh giỏi bằng cách đi tham quan nhưng học sinh giỏi phải đóng tiền. Thầy tổng phụ trách còn cho cả vợ và em đi theo. Vậy thì nhà trường khen thưởng cho học sinh cái gì hay tự gia đình các em bỏ ra để thưởng cho các em? Năm học này học sinh còn bị bắt buộc mua đồ thể dục với giá 75.000 đồng/bộ trong khi các năm trước giá có 50.000 đồng.

Ông Đinh Văn Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Xuân, cho biết việc mua ghế đá trường vận động học sinh tự mua tặng trường chứ không quy định học sinh đóng bao nhiêu tiền. Do trường đang trong giai đoạn xét đạt chuẩn quốc gia nên có vận động 20 lớp mua tặng 20 ghế đá để ở mỗi cửa lớp. Chỉ có vậy thôi chứ ba, bốn năm nay không vận động học sinh tặng ghế đá nào. (Đây thuộc công trình măng non, mỗi học sinh cố gắng nhịn ăn quà trong một hoặc vài buổi học, tối thiểu 2.000 đồng - PV).

Về tổ chức tham quan cho học sinh giỏi năm nào trường cũng tổ chức nhưng chỉ đi hôm trước hôm sau về. Năm học rồi, trường cho 32 em học sinh giỏi cấp TP đi chơi Đà Lạt. Giáo viên đi theo đoàn chỉ có bảy thầy cô, không có em hay vợ thầy tổng phụ trách (gồm hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách và bốn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi).

Chuyến đi này do đường xa nên các em có nguyện vọng ở chơi thêm một ngày. Trường hỗ trợ tiền xe và tiền nghỉ khách sạn. Phụ huynh các em hỗ trợ tiền ăn trong ba ngày. Như vậy mỗi học sinh đóng 750.000 đồng, bốn giáo viên bộ môn đóng 600.000 đồng/người, còn ba cán bộ không phải đóng. Trước khi đi trường có mời phụ huynh các em lên để thông báo kế hoạch và được phụ huynh đồng tình mới tổ chức đi.

Về đồ thể dục, mọi năm học sinh đăng ký mua tại thầy dạy thể dục với giá 60.000 đồng/bộ nhưng các em học nhảy cao, nhảy xa thường bị rách do đồ mỏng quá. Năm nay trường đặt loại 75.000 đồng/bộ, loại này dày hơn hẳn nhưng trường cũng thông báo rõ là học sinh nào mua thêm thì mua chứ không ép. Theo danh sách trường đã đặt thì có 295 bộ.

Về tiền kế hoạch nhỏ, năm học 2013-2014, mỗi học sinh đóng hai đợt tổng cộng 30.000 đồng/em. Chi nhiều khoản, trong đó có cả tiền nước cho công nhân lao động do trường không có nguồn quỹ nào khác để chi…

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.