Thủ khoa ĐH Hồng Đức đạt 26,5 điểm

Ngày 23/7, thông tin từ Trường ĐH Hồng Đức cho biết, nhà trường đã công bố điểm thi ĐH năm 2013. Theo đó thủ khoa của trường là em Tạ Thị Tâm thi khối C, đạt 26,5 điểm, trong đó môn Địa 9 điểm, môn Sử 8,75 điểm và môn Văn 8,5 điểm.

Theo nhận định ban đầu của Trường ĐH Hồng Đức, mức điểm thi của các thí sinh tại trường tương đương năm 2012. Theo đó thì điểm chuẩn các ngành của nhà trường cũng ở mức của năm 2012.

Ông Hoàng Văn Thi - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết: “Sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT, nhà trường sẽ căn cứ trên cơ sở đó để xét tuyển, nếu thiếu thì nhà trường sẽ xét tiếp NV2”.

Năm 2013, Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh đào tạo 26 ngành ĐH, 13 ngành Cao đẳng và 3 ngành Trung cấp với 2.870 chỉ tiêu hệ chính quy, trong đó ĐH 1.750, CĐ 900 và TC 220.

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành, trường tuyển thẳng học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; học sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT; học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013 vào ĐH và giải khuyến khích vào CĐ các ngành đúng hoặc ngành gần với môn học sinh đoạt giải theo quy định của Bộ GD-ĐT (đối với ngành gần với môn đoạt giải, học sinh đoạt giải phải đạt điểm sàn trong kỳ thi ĐH, CĐ).

Thực hiện xét tuyển thí sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện theo quy định tại Nghị quyết số 30a của Chính phủ và 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ; thí sinh là người dân tộc ít người theo quy định tại Đề án “Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (những thí sinh này, sau khi trúng tuyển nhập học phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức).

Theo Duy Tuyên (DT)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.