Thí sinh thi năng lực tiếng Việt tăng kỷ lục

(PL)- Khoa Việt Nam (VN) học Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt quốc tế dành cho người nước ngoài đợt cuối năm 2018. 

Kỳ thi này có 146 thí sinh tham gia, chủ yếu là sinh viên Hàn Quốc, kế đến là sinh viên Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc. Các thí sinh thi tại cơ sở 1 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (cơ sở Đinh Tiên Hoàng) và tại Trường ĐH Busan (Hàn Quốc) tổ chức cùng lúc theo đường truyền trực tuyến. Đây là kỳ thi có số thí sinh tăng cao nhất, đạt kỷ lục từ trước tới nay.

Được biết nhu cầu học tiếng Việt và có chứng chỉ tiếng Việt của người nước ngoài ở TP.HCM và một số nước rất lớn. Chứng chỉ năng lực tiếng Việt do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cấp có giá trị cao, được các công ty sử dụng để tuyển nhân viên, đồng thời khoa VN học cũng đã đưa ra khung đánh giá năng lực tiếng Việt sáu bậc, trong đó bậc 2/6 (A2) là tiêu chuẩn để tuyển sinh đại học ngành VN học hệ chính quy nên số lượng người tham gia rất đông đảo. Trung bình cứ hai tháng, khoa VN học tổ chức thi một lần ở VN và Hàn Quốc, Đài Loan. Sắp tới, khoa có kế hoạch mở rộng thêm ở một vài đại học tại Hàn Quốc và Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.