Thêm 2 tỉnh ở miền Tây cho học sinh nghỉ Tết sớm

(PLO)- Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn thay đổi thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Chiều 2-2, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành công văn số 118 chấp thuận chủ trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh các cấp học, bậc học và sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3-2 đến hết ngày 16-2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc thự hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời hướng dẫn hệ thống bài học và bài tập cho học sinh, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang xem xét, quyết định cho sinh viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Liên quan đến việc cho học sinh, sinh viên học viên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cũng có công văn thay đổi thời gian bắt đầu nghỉ Tết. Cụ thể, tất cả học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3-2 đến hết ngày 16-2.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh này cũng đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế.

 

Trường Đại học Cần Thơ tổ chức học không tập trung

Ngày 2-2, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cũng ra thông báo học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 4-2 (nhằm 23 tháng Chạp năm Canh Tý) trường ĐHCT tổ chức giảng dạy và học không tập trung cho đến khi nghỉ Tết Nguyên đán.

“Riêng lịch dạy và học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Hòa An (Hậu Giang) vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch” – Thông báo nêu.

Trong Thông báo, Hiệu trưởng trường đề nghị giảng viên của trường chủ động sắp xếp, lựa chọn phương án giảng dạy phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.