Thăm dò bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump

(PLO)- Trong cuộc thăm dò mới nhất do đài NBC News thực hiện, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với cựu Tổng thống Donald Trump.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả thăm dò của đài NBC News được công bố vào ngày 25-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri hơn so với cựu Tổng thống Donald Trump. Cuộc thăm dò của NBC News được thực hiện từ ngày 16 đến ngày 20-6 với 1.000 cử tri tham gia, có sai số 3,1 điểm phần trăm.

Theo đó, ông Biden được 49% người được hỏi ủng hộ, trong khi tỉ lệ người được hỏi ủng hộ ông Trump là 45%. Trong đó, ông Biden nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri da màu, ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri ở nông thôn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Đánh giá về những công việc mà Tổng thống Biden đã làm trong nhiệm kỳ, 43% cử tri được hỏi cho biết họ tán thành. Tỉ lệ này không thay đổi so với cuộc thăm dò hồi tháng 4.

Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống là 51%. Con số này đã tăng so với mức 46% trong cuộc khảo sát hồi tháng 4 - thời điểm bản cáo trạng ông Trump vi phạm việc xử lý các tài liệu mật chưa được công bố.

Khi được hỏi về việc ủng hộ giữa cựu Tổng thống Trump và Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis, 60% đảng viên đảng Cộng hòa cho biết ủng hộ ông Trump và 36% cho biết ủng hộ ông DeSantis.

Theo hãng tin Bloomberg, các ứng viên hai đảng đang thể hiện lập trường rõ ràng về một số vấn đề nóng của nước Mỹ, trong đó có vấn đề phá thai. Hầu hết ứng viên đảng Cộng hòa công khai ủng hộ việc cấm phá thai. Trong bài phát biểu hôm 24-6, ông Trump cho rằng chính phủ liên bang có “vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống chưa sinh”.

Về phía đảng Dân chủ, nhiều cử tri của đảng ủng hộ quyền phá thai và lên án quyết định lật ngược án lệ “Roe v. Wade” của Tòa án Tối cao hồi năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.