Hai giải đấu cấp CLB châu Á mùa tới

Thái Lan 4 suất, Việt Nam 1 suất dự giải châu Á

(PLO)-Thái Lan 4 suất đá hai giải chất lượng nhất châu lục, Việt Nam 1 suất sau khi ĐA. Thanh Hóa bỏ giải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch Cúp quốc gia Việt Nam ĐA. Thanh Hóa bỏ giải châu Á AFC Champions League 2 mùa 2024-2025, cuối cùng Muangthong Utd thay thế dẫn đến Thái Lan 4 suất, Việt Nam 1 suất, vấn đề sẽ như thế nào?

Mùa bóng 2024-2025, Việt Nam có 1,5 suất dự Champions League 2. Nhà vô địch Cúp quốc gia ĐA. Thanh Hóa có nửa suất, tức phải đá Play-off. Trong khi đó nhà vô địch V-League 2023-2024, TX. Nam Định có một suất đá AFC Champions League 2 vào thẳng vòng bảng.

Thai-Lan-4-suat-Viet-nam-4.jpg
ĐA.Thanh Hóa bỏ giải Champions League 2, bóng đá Việt Nam sẽ bị trừ điểm rất nhiều. Ảnh: VPF

Vì ĐA. Thanh Hóa bỏ cuộc, AFC chỉ định Muangthong Utd của Thái Lan thay thế. Muangthong đứng thứ 5 Thai-League. Trong khi đó do Pathum Utd mùa tới cũng bận rộn dự nhiều giải nên từ chối trước khi Muangthong nhận lời dù họ đứng thứ tư Thai-League.

Mùa 2024-2025, Thái Lan có 1,5 suất AFC Champions League Elite, Buriram Utd (vô địch Thai-League) vào thẳng vòng bảng, còn lại nhà vô địch Cúp là Bangkok Utd đá play-off. Trong trường hợp Bangkok Utd không vượt qua được vòng Play-off sẽ xuống đá Champions League 2.

Ở giải AFC Champions League 2 này CLB Thai Port của Thái Lan có 1 suất, tức giống TX. Nam Định. Bây giờ nếu Muangthong vượt qua Play-off, Thái Lan có hai suất đá giải hạng hai này. Như vậy, nếu Thái Lan có thể có tối đa 4 CLB tham dự vòng bảng 2 cúp châu Á, còn Việt Nam chỉ có 1 suất.

Khu vực Đông Nam Á chỉ có hai CLB giàu có và hùng mạnh được vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Elite gồm Buriram Utd của Thái Lan và Johor Darul Tezim (JDT) của Malaysia. Bangkok Utd nửa suất (tức phải đá Play off của giải này).

Trong khi đó ở Champions League 2 thì Indonesia có nửa suất, do thứ hạng FIFA của Indonesia quá thấp. Việt Nam, Singapore và Philippines có cùng 1,5 suất, Malaysia có 1 suất (Selangor).

Việc một CLB bỏ tham dự giải châu Á có tác động cực lớn lên bóng đá nước đó sau này. Việc tham dự cùng thành tích sẽ được tích điểm để AFC quyết định trong tương lai tăng hay giảm suất của nền bóng đá quốc gia đó.

ĐA. Thanh Hóa bỏ cuộc để lại một hệ quả xấu là bị trừ điểm và sau này cả một nền bóng đá, cấu trúc các CLB sẽ chịu sự ảnh hưởng theo. Một nền bóng đá mạnh, một đội tuyển quốc gia mạnh là khi tham dự nhiều giải chất lượng của châu lục cấp CLB để cầu thủ trui rèn giải đấu khốc liệt mới tiến bộ được.

Champions League 2, khác với giải AFC Cup, vì Champions League có cả những đại diện đến từ các nền bóng đá mạnh châu lục, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Iran, Uzbekistan... Nó giống với Europa League vậy chứ không phải như AFC Cup chỉ là sân chơi dành cho những CLB của các nền bóng đá chưa phát triển.

Thai-Lan-4-suat-Viet-nam-2.jpg
Nhà vô địch V-League 2023-2024-TX. Nam Định có suất duy nhất của bóng đá Việt Nam ở sân chơi cấp CLB hạng 2 châu Á mùa tới. Ảnh:VPF

Nhà vô địch Cúp quốc gia ĐA. Thanh Hóa nêu lý do bỏ giải châu lục là vì mùa tới đội tham dự hai giải quốc nội bao gồm V-League, Cúp quốc gia và giải Cúp vô địch của những CLB Đông Nam Á.

Điều đáng nói là ở AFC Champions League 2, nơi mà TX. Nam Định tham dự từ vòng bảng, nếu các đội bị loại ngay sau vòng bảng thì tối thiểu được nhận 300 ngàn USD tiền công do AFC chi trả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.