Thái Lan 0 điểm vẫn đi tiếp, Việt Nam tính sổ với Nhật

(PLO)- Điều lệ môn bóng đá nữ Asiad 18 rất… thương người khi tuyển nữ Thái Lan thua hai trận vòng bảng vẫn có suất tứ kết, còn tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào đến bán kết.

Sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển nữ Thái Lan, các cô gái Việt Nam rất phấn chấn tinh thần cho cuộc gặp gỡ tuyển nữ Nhật Bản vào lúc 15 giờ, ngày 21-8 trên sân Gelora ở thành phố Palembang.

HLV Mai Đức Chung đã đánh giá rút kinh nghiệm ở trận đấu gặp Thái Lan và rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông khen ngợi cầu thủ đã thi đấu tốt hết mình, tuân thủ tốt đấu pháp, tạo ra nhiều cơ hội hơn đối phương và giành chiến thắng đầy thuyết phục.

HLV Mai Đức Chung thỏa mãn với các học trò sau trận thắng Thái Lan 3-2 để lấy vé chơi tứ kết. Ảnh: ANH NHẬT

Về đối thủ Nhật Bản, ông Chung nhìn nhận: “Rõ ràng đội tuyển Nhật có trình độ cao hơn. Trong chuyến tập huấn vừa qua, chúng tôi cũng đã tiếp cận với bóng đá Nhật Bản ở cấp CLB. Ở cấp đội tuyển, tôi nghĩ lối đá của họ không khác nhiều so với CLB, nhưng kỹ chiến thuật của đội tuyển Nhật Bản hiện đại hơn, tốt hơn ở các CLB, con người cũng giỏi hơn.

May mắn là chuyến tập huấn của tuyển nữ Việt Nam phần nào giúp chúng tôi quen thuộc với lối đá của tuyển Nhật Bản. Đây là một thuận lợi cho chúng tôi, dù thời gian còn quá ngắn.

Nhân sự của tuyển nữ Việt Nam không thể sánh với Nhật Bản nên rất khó chơi ngang ngửa với họ. Mục tiêu của chúng tôi là học hỏi. Đặt từng vị trí lên bàn cân, chúng tôi còn kém Nhật Bản rất nhiều.

Tuyển nữ Việt Nam vui vẻ tập luyện nhí nhảnh với tạo hình trái tim. 

Sau 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản rất bổ ích cho đội tuyển, chúng tôi không đá giao hữu nhiều nhưng xen kẽ là những buổi tập duy trì tăng cường thể lực của đội. Về thành tích đối với tôi không quá quan trọng. Vấn đề là các cầu thủ có những tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi có cảm giác thoải mái hơn khi đối đầu với Nhật Bản, không lo lắng, sợ sệt như trước đây”.

Ở giải châu Á hồi đầu năm, tuyển nữ Việt Nam từng thua Nhật Bản 0-4. Còn trong trận đấu chiều nay chỉ là thủ tục để xác định suất nhất, nhì bảng C vào tứ kết. HLV Mai Đức Chung cho biết đã cùng ban huấn luyện trao đổi, nghiên cứu đấu pháp cụ thể và tính toán có lợi cho đội Việt Nam tiến sâu hơn nữa.

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam không có cửa thắng Nhật và nếu hòa hoặc thua sẽ giữ vị trí thứ hai tại bảng C. Vào đến tứ kết, thầy trò Mai Đức Chung theo phân nhánh sẽ gặp đội nhì bảng A, có thể là Indonesia, Maldives hoặc Đài Loan nên cửa bán kết đang rộng mở với họ.

Điều lệ vui của môn bóng đá nữ Asiad 18 giúp tuyển nữ Thái Lan bay vào tứ kết dù toàn thua cả hai trận vòng bảng.

Có một điều lạ lùng của thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 18, bên cạnh hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, còn có hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng. Vì thế, bảng C chỉ có ba đội nên Thái Lan đứng cuối vẫn còn một suất chơi tứ kết.

Hiện tuyển nữ Thái Lan 0 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại chỉ là -3. Trong khi đó bảng B chắc chắn có Triều Tiên và Trung Quốc chia nhau hai ngôi đầu, suất vé vớt là cuộc cạnh tranh giữa Hong Kong và Tajikistan. Tuy nhiên, cả hai đội này đang có hiệu số bàn thắng bại âm rất lớn, với Hong Kong -15 và Tajikistan -32 nên tuyển nữ Thái Lan nghiễm nhiên trở thành một trong hai đội hạng ba đội có thành tích tốt nhất lấy vé đi tiếp.

Duy có điều, Thái Lan không có cửa đi sâu như Việt Nam vào bán kết bởi đối thủ của họ tại tứ kết rất mạnh, có thể là Triều Tiên, Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Điều lệ kỳ quặc của môn bóng đá nữ Asiad 18 nhằm cổ vũ và thúc đẩy phong trào nhưng thua hai trận vòng bảng mà vẫn giành vé vào tứ kết thì cũng không mấy hân hạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.