Tập đoàn Mỹ làm giàu từ quảng cáo Trung Quốc?

(PLO)- Thương chiến Mỹ -Trung dai dẳng nhiều năm qua không ngăn được các công ty Trung Quốc chi mạnh quảng cáo trên các nền tảng xã hội của Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The New York Times, khi thị trường trong nước không còn nhiều không gian phát triển như những năm trước, các công ty Trung Quốc bắt đầu thể hiện tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu.

Để thực hiện tham vọng đó, các công ty Trung Quốc đã chi tiền cho những tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Alphabet (công ty mẹ của Google), Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram), X (trước đây là Twitter) để chạy quảng cáo.

Meta tiết lộ rằng sàn thương mại điện tử Temu (thuộc công ty thương mại điện tử Trung Quốc PDD Holdings) đã đặt khoảng 1,4 triệu quảng cáo trên Google và ít nhất 26.000 quảng cáo trên Meta vào năm ngoái.

quảng cáo 1.png
Một số quảng cáo trên Meta và Google của các công ty Trung Quốc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhờ quảng cáo, ứng dụng của Temu được tải xuống nhiều nhất trên cả kho ứng dụng của Apple lẫn Google trong năm 2023, theo công ty phân tích ứng dụng Sensor Tower (Mỹ).

Một nhà bán lẻ khác đến từ Trung Quốc là Shein (bán quần áo và phụ kiện thời trang) cũng đang chi mạnh tay cho các hoạt động tiếp thị. Trong năm 2023, công ty đã chạy khoảng 80.000 quảng cáo trên Google và hơn 7.000 quảng cáo trên Meta.

Không chỉ các nhà bán lẻ, những ứng dụng giải trí của Trung Quốc như Reelshort, DramaBox và FlexTV cũng mạnh tay chi cho các quảng cáo. Trên các nền tảng của Meta, DramaBox đang chạy hơn 1.000 quảng cáo, trong khi Reelshort và Flex TV cũng chạy hàng trăm cái.

Với số lượng quảng cáo đó, Instagram đang tràn ngập các video ngắn của các bộ phim truyền hình đến từ Trung Quốc. Các ứng dụng kiếm tiền bằng cách cho người dùng xem miễn phí một số phần của bộ phim trên Instagram, sau đó gợi sự tò mò để người dùng chi tiền xem những phần còn lại.

Sự đổ bộ vào lĩnh vực quảng cáo của các công ty Trung Quốc đã mang lại lợi nhuận lớn cho các tập đoàn Mỹ, điển hình là Meta.

Tập đoàn này cho biết rằng các công ty đặt quảng cáo có trụ sở từ Trung Quốc hiện chiếm 10% doanh thu của họ. Con số này tăng gần gấp đôi so với 2 năm trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.