Tăng án kẻ trộm năm con heo đất

(PLO)- Lê Văn Phương lấy đi 5 con heo đất chứa tiền tiết kiệm, máy tính bảng, nhiều điện thoại và 1 chiếc nhẫn vàng. 

Ngày 16-6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị sửa án và tuyên phạt Lê Văn Phương (SN 1989, quê quán Phú Yên) năm năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phương

Trước đó, TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt bị cáo Phương bốn năm tù. Không đồng tình, VKSND quận  đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo. HĐXX đồng tình với kháng nghị, Phương chiếm đoạt tài sản trị giá gấp nhiều lần mức khởi điểm của khung điều luật quy định, manh động, mức án sơ thẩm nhẹ chưa tương xứng nên tăng án.

Theo hồ sơ, rạng sáng 7-8-2016, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Phương nảy sinh ý định trộm cắp, liền rảo quanh các tuyến đường lớn tại quận Thủ Đức, tìm các ngôi nhà có cửa nẻo không khóa cẩn thận để trộm..

Đến đường Linh Xuân, Phương phát hiện nhà của anh Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi) có tường rào khá thấp nên quyết định lẻn vào.

Khi leo lên tầng hai, Phương lấy đi 5 con heo đất chứa tiền tiết kiệm, máy tính bảng, nhiều điện thoại và 1 chiếc nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản Phương lấy trộm được cơ quan chức năng xác định 175 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị trộm đột nhập vào nhà lấy tài sản, anh Bình trình báo công an.

Chiều 9-8, Phương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm