TAND TP Cần Thơ lần đầu tiên xử án trực tuyến

Lần đầu tiên TAND TP Cần Thơ tổ chức xét xử trực tuyến là một vụ án hành chính, người bị kiện ngồi tại cơ quan dự tòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là bà Trịnh Thị Quý và người bị kiện là UBND và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.

Quang cảnh phiên tòa hành chính trực tuyến tại điểm cầu TAND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Quang cảnh phiên tòa hành chính trực tuyến tại điểm cầu TAND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại điểm cầu TAND TP Cần Thơ có HĐXX, đại diện VKS và người bảo vệ quyền lợi của người khởi kiện. Tại điểm cầu UBND quận Ninh Kiều có mặt đại diện người bị kiện có ông Mã Khánh Hậu – Phó Chủ tịch UBND quận và người bảo vệ quyền lợi cho người bị kiện.

Theo lãnh đạo TAND TP Cần Thơ, đây là lần đầu tiên tòa này xét xử trực tuyến theo chỉ đạo của tòa cấp trên.

Theo đơn khởi kiện, bà Quý yêu cầu tòa án hủy công văn của UBND quận Ninh Kiều về giải quyết khiếu nại của bà và hủy Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của bà; yêu cầu UBND quận giải quyết cho bà được mua bốn nền tái định cư.

Người bị kiện cho rằng các công văn, quyết định là đúng quy định nên đề nghị tòa bác yêu cầu của người khởi kiện. Đại diện VKS phát biểu quan điểm đề nghị tòa bác yêu cầu của người khởi kiện.

Sau khi xét xử, HĐXX nhận định các công văn và quyết định bị kiện là đúng quy định pháp luật, không có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Từ đó, tòa tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Quý.

Bà Đỗ Ánh Minh là đại diện uỷ quyền của người khởi kiện trong vụ án trên cho biết, đây là lần đầu tiên bà tham dự phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Ngoài những mặt thuận lợi thì bà cho rằng việc xét xử bằng hình thức trực tuyến cũng có hạn chế là trao đổi giữa người khởi kiện và người bị kiện bị hạn chế, đôi khi do âm thanh nghe qua loa nên không rõ.

Bà cho rằng việc xét xử trực tiếp thấy thoải mái hơn vì việc nói qua lại, nhìn mặt người đối diện thì có nhiều cảm xúc để tương tác hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm