Tạm đình chỉ giám đốc bị tố 'ép' cấp dưới làm giả học bạ

(PLO)- Ông Hòa bị tố cáo tuyển sinh “chui”, ép giáo viên ký khống điểm, làm giả học bạ để hợp thức hóa cho nhiều học viên.

Ngày 7-7, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Đắk Song.

Ông Hòa bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 7 đến 14-7 để phục vụ công tác thanh tra, xác minh việc ông này bị tố cáo chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều học bạ cho học viên.

Trước đó, Sở đã ra quyết định đình chỉ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 đối với một thí sinh. Lý do học viên này đã cùng với Trung tâm GDTX huyện Đắk Song làm giả học bạ để đăng ký dự thi.

Ngoài ra, Sở cũng ra quyết định hủy điểm trung bình lớp 12 dùng để xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 đối với sáu trường hợp khác do dùng bằng giả.

Tuy nhiên, sáu trường hợp này vẫn được dự thi theo quy chế vì đều có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp.

ép làm giả học bạ

Trung tâm GDTX huyện Đắk Song, nơi ông Hòa đang làm giám đốc.

Theo tố cáo của giáo viên đang công tác tại trung tâm, từ năm học 2013-2014 đến nay, ông Hòa đã chỉ đạo, ép giáo viên ký khống điểm, làm giả học bạ để hợp thức hóa cho nhiều học viên.

Càng về sau số lượng học bạ giả càng tăng. Khi giáo viên lên tiếng phản đối thì bị trù dập, chèn ép buộc phải làm theo.

Một số học bạ do Trung tâm GDTX huyện Đắk Song cấp nghi làm giả. 

Ngoài ra, ông Hòa còn bị tố tuyển sinh “chui” vì theo quy định, danh sách học viên của các Trung tâm GDTX phải được Sở GD&ĐT phê duyệt vào đầu năm học. Tuy nhiên, tất cả học viên được ông Hòa chỉ đạo làm giả học bạ đều không có tên trong danh sách tuyển sinh do Sở phê duyệt.

Trong quá trình xác minh, ông Hòa thừa nhận có chỉ đạo giáo viên cho điểm khống, giả mạo chữ ký giáo viên đã chuyển công tác. Ông Hòa lý giải việc làm này nhằm giúp một số học viên bị mất học bạ các năm học lớp 10, 11 hoàn thiện hồ sơ học tập, tạo thuận lợi cho việc thi cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.