Sửa Luật Đầu tư: Thông thoáng nhưng cần chặt chẽ

(PL)- Đó là nội dung góp ý trong hội thảo của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho dự án Luật Đầu tư sửa đổi đã được chỉnh lý vào ngày 10-10.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết hiệp hội hết sức hoan nghênh dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã xác định rõ nguyên tắc: “Nhà đầu tư được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong tất cả ngành, nghề mà pháp luật không cấm…Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”. Điều này cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về mở cửa trong hoạt động đầu tư đã được thể chế hóa thành pháp luật.

Một điểm sáng nữa của dự thảo luật này được ông Châu chỉ ra đó chính là nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác…” (quy định ở Điều 48 về chuyển nhượng dự án đầu tư). Điều này đã thể hiện sự coi trọng quyền tự chủ kinh doanh, quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư đối với việc chuyển nhượng dự án.

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Bến Thành, đặt vấn đề Luật Đầu tư sửa đổi cần có những quy định đưa ra giải pháp cho những hạn chế trong hoạt động đầu tư nước ngoài về tỉ lệ nội địa hóa thấp, tỉ lệ xuất khẩu nguyên liệu thô lớn, sử dụng nhân công giá rẻ và nhập khẩu công nghệ lạc hậu…

Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đại diện Tổng Công ty Dệt may Gia Định đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nhiều góp ý khác cho rằng thay vì quy định một chế độ, quy trình cấp phép áp dụng cho tất cả dự án nên để việc quy định cấp phép, đăng ký cho Luật Doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.