Siêu vòi rồng Koppu đổ bộ vào Philippines

(PLO)- Siêu vòi rồng Koppu vừa tàn phá phía bắc đảo lớn Luzon, Philippines với gió lớn và mưa to vào sáng 18-10. Tuy nhiên, các nhà dự báo khí tượng lo ngại đây chỉ là mở đầu của các đợt mưa và lở đất trong ba ngày kế tiếp. 
Vòi rồng Koppu, hay Lando theo tên gọi của Philippines, có sức gió lên đến 240 km/giờ, tương đương với một cơn bão cấp 4.
Vào 1 giờ sáng 18-10, mắt bão đã đổ bộ vào đất liền tại Casiguran, nơi có khoảng 25.000 người sinh sống. Thành phố biển Casiguran thuộc đảo Luzon là đảo lớn nhất và đông đúc nhất của Philippines.

Trước khi tâm bão đổ bộ, nhiều cơn mưa rào đã trút xuống các bờ biển phía đông của Philippines. Tối 17-10, lượng mưa ở Casiguran đã lên đến 105 mm, còn TP Virac ở một đảo phía nam có lượng mưa lên đến 166 mm.

Dự báo khí tượng nước này cho biết sẽ có thiệt hại rất lớn về nhà cửa và cây cối ở gần mắt bão, đồng thời mực nước biển sẽ dâng cao lên đến 3 m.

 Vào 1 giờ sáng nay, vòi rồng Koppu đã đổ bộ vào đất liền tại Casiguran ở phía bắc đảo Luzon.

Cơn bão có thể sẽ còn tàn phá phần phía đông và phía bắc Luzon trong ba ngày tới do tốc độ di chuyển chậm. Theo CNN, vào sáng 20-10 tới, một số khu vực sẽ có lượng mưa gần 500 mm và tới cuối ngày 21-10, lượng mưa có thể đạt 1 m ở nhiều nơi. 

Chuyên gia khí tượng CNN Allison Chinchar cho biết: “Do mưa lớn liên tiếp xảy ra, sẽ có lũ quét và lở đất ở nhiều vùng đất thấp”.
Tháng 12 vừa qua, Philippines cũng từng hứng chịu vòi rồng Hagupit giết ít nhất 18 người và làm bị thương hàng trăm người khác.
Song cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất phải kể đến là siêu vòi rồng Haiyan vào tháng 11-2013, giết chết hơn 6.000 người và làm bị thương 27.000 người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.