Sau Haiyan, Philippines đón tiếp siêu bão Rammasun

(PLO) – Cơn bão Rammasun với gió giật lên tới cấp 14 đang quét qua Philippines, tràn vào thủ đô Manila, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân.

Theo báo cáo của giới chức thành phố, ít nhất 10 người chết vì bão lớn, khoảng 370 ngàn người phải sơ tán khỏi nơi ở và 84% diện tích thủ đô bị mất điện

Cơn bão đang quét qua các đường phố của các đảo chính tại Luzon, làm hàng chục công trình bị hư hại, đường phố tràn ngập những đồ vật bị thổi tung, quật ngã, cây cối hai bên đường bị gió thổi tróc gốc, bật lên từng mảng, các phương tiện giao thông trên đường rất khó khăn để di chuyển, người đi xe máy có thể gặp nguy hiểm do gió mạnh.

 Cơn bão đang quét qua vịnh Manila

Bão Rammasun được đánh giá là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, chủ yếu quét qua vùng phía Nam của thành phố Manila. Các cơ quan chính phủ, thị trường tài chính và trường học sẽ đóng cửa trong vài ngày.

Ông Richard Gordon, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines, cho biết do công tác chuẩn bị tốt nên thiệt hại về người đã giảm tới mức tối thiểu. Tuy nhiên, các đội cứu hộ cũng cần chú ý giúp đỡ người dân bị mắc kẹt trong thành phố Batangas. Đặc biệt là các sự cố về điện có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người dân. “Đường tàu điện ngầm ở Manila không bị ngập, do cơn bão không đem theo mưa nhưng lại có gió lớn”, ông Gordon nói.

370 ngàn người đã phải sơ tán. Hội Chữ thập đỏ lưu ý giới chức địa phương chú ý tới những người dân đang cư ngụ trong xóm ổ chuột ở khu vực ngoại ô Manila. Dân sơ tán được đưa tới các trường học, ủy ban để tránh bão.

Người dân ven biển chống chọi với siêu bão

Có ít nhất 4 tỉnh ở phía Đông Nam Luzon đã đề nghị cứu trợ.  Cơn bão hiện đang hoành hành ở vịnh Manila, gây sóng to, làm hư hại nhiều tàu thuyền của ngư dân ven biển.

Sau cơn bão lịch sử Haiyan làm chết 6100 người và hàng triệu người mất nhà cửa vào tháng 11 năm ngoái, bão Rammasun được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong năm nay, có diễn biến phức tạp, cần được theo dõi sát sao và có nhiều biện pháp để giảm thiểu hậu quả.

An Khương (theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.