Sang tên xe máy: Người bán không cần đến cơ quan công an

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc cho biết: Mặc dù TP đã bãi bỏ việc chứng giấy bán xe máy nhưng một số quận, huyện lại “đẻ” thêm thủ tục “người bán phải cùng người mua đến công an cấp huyện để làm thủ tục sang tên”.

Ông HVT than phiền: “Tôi ngụ ở quận Tân Phú nên khi muốn bán xe cho người ở quận khác, tôi phải lặn lội đến quận khác, mất công quá!”.

Chúng tôi đã xác minh thông tin trên ở nhiều công an quận, huyện để làm rõ thực hư. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú khẳng định: “Thực hiện đúng Thông tư 01 ngày 2-1-2007 của Bộ Công an, khi người dân nộp đủ hồ sơ (giấy chủ quyền, giấy mua bán xe, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, bản sao CMND và hộ khẩu), chúng tôi giải quyết ngay việc sang tên xe và không hề yêu cầu người bán phải có mặt. Nếu phát hiện cán bộ làm sai quy định, người dân có thể phản ánh để chúng tôi xem xét, chấn chỉnh”. Tương tự, lãnh đạo công an các quận 6, 9, 10... cũng cho biết “không buộc người bán đi làm thủ tục sang tên xe”.

Tuy nhiên, riêng quận 2 thì lại làm không đúng quy định. Tại quận này, nếu người bán không đến quận thì hồ sơ của người mua sẽ không được giải quyết. Hỏi vì sao lại đòi hỏi như thế, một cán bộ phụ trách công tác sang tên xe quận 2 trả lời: “Chúng tôi cần xác định người bán xe chính là chủ sở hữu xe. Nếu bận, chủ xe cần làm giấy ủy quyền hợp lệ” (!?).

Như đã nêu ở trên, Thông tư 01 của Bộ Công an chỉ yêu cầu người mua nộp các giấy tờ đăng ký sang tên xe theo quy định và không hề buộc cả hai bên mua bán phải có mặt. Dù viện dẫn bất cứ lý do nào thì Công an quận 2 cũng đã làm sai quy định. Đề nghị lãnh đạo Công an quận 2 (và Công an TP.HCM) sớm xem xét lại vụ việc để có biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế việc gây phiền hà cho người mua bán xe.

NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.