Ra mắt trung tâm hòa giải thương mại Sài Gòn

(PLO)- Trung tâm hòa giải thương mại hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Ngày 22-8, Trung tâm hòa giải thương mại Sài Gòn (SGM) chính thức ra mắt,  trụ sở đặt tại 2A Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM.

Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Trưởng văn phòng Luật sư Phạm Hưng, cho biết ngày 4-7-2019, bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 10/BTP/GP về việc thành lập Trung tâm hòa giải thương mại Sài Gòn, tên giao dịch tiếng Anh SAIGON COMMERCIAL MEDIATION CENTER. Lĩnh vực hoạt động của trung tâm là hòa giải tranh chấp thương mại theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-7-2019, Sở Tư pháp TP.HCM cũng đã ký giấy đăng ký hoạt động số 02/ĐKHĐ - HGTM của Trung tâm hòa giải thương mại Sài Gòn do luật sư Phạm Ngọc Hưng làm chủ tịch SGM.

Luật sư Hưng, Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại Sài Gòn, cho biết hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định.

Bên cạnh phương thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án, một trong các phương thức được các bên tranh chấp quan tâm lựa chọn là sử dụng phương thức hòa giải thương mại.

Theo ông Hưng, đây là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là có thủ tục đơn giản, linh hoạt, các bên tranh chấp có quyền tự quyết định việc giải quyết tranh chấp như lựa chọn hòa giải viên thương mại, trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm hòa giải... 

Thứ hai là việc giải quyết tranh chấp có thể giữ được bí mật kinh doanh. Vấn đề tranh chấp thông qua việc các bên có quyền đồng ý hoặc từ chối hòa giải, có quyền yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai. 

Các hòa giải viên thương mại của Trung tâm hòa giải thương mại SGM.

Đáng chú ý, để đảm bảo kết quả hòa giải được thực thi trên thực tế, cần phải có cơ chế đảm bảo thi hành kết quả hòa giải thành bằng cưỡng chế nhà nước.

Theo Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định văn bản về kết quả hòa giải thành, có hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự và văn bản về kết quả hòa giải thành, được xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Kết quả hòa giải ngoài tòa án được tòa án ra quyết định công nhận sẽ được cơ quan thi hành án dân sự thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự...

Theo ông Hưng, trung tâm hòa giải thương mại được thành lập theo quy định của Nghị định 22/2017/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm hòa giải thương mại hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.