Ra mắt mô hình Trung tâm điều hành giáo dục thông minh

(PLO)- Trung tâm điều hành giáo dục thông minh sẽ nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Sáng 11-2, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trung tâm điều hành giáo dục thông minh kỳ vọng sẽ xây dưng và hoàn thiện hệ thống các trung tâm điều hành tại Sở GD&ĐT TP.HCM. Xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông kết nối để tạo ra các tiện ích tốt nhất trong việc phối hợp triển khai công việc. Xây dựng các đầu mối kết nối hợp tác Quốc tế để có thể nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế giúp Sở cập nhật các thông tin quốc tế, thông tin giáo dục...

Trung tâm điều hành giáo dục thông minh cho phép kết nối và trao đổi với các chuyên gia giáo dục quốc tế. Trong ảnh: Năm chuyên gia đến từ các vùng lãnh thổ trên thế giới bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về phát triển giáo dục với TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hệ thống của mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh bao gồm các hợp phần sau:

Thứ nhất, xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thuộc phạm vi của Sở GD&ĐT bằng công cụ thông minh, trực tuyến.

Thứ hai, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh.

Thứ ba, quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh; quản lý lịch làm việc của sở, cá nhân hóa các lịch làm việc; tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh.

Thứ tư, hệ thống giám sát thời gian thực qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cập nhật các thông tin mới nhất về ngành GD&ĐT trên cổng thông tin điện tử, giám sát thông tin trong môi trường mạng.

Cuối cùng tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn giảng, nghiên cứu của thầy và hoạt động tự học của trò, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM truy cập vào trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Mô hỉnh thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh là những bước đầu tiên rất quan trọng để ngành GD&ĐT TP cùng phối hợp, triển khai các đề án, chương trình giáo dục thông minh. Trước mắt đó là hai đề án đã được lãnh đạo thành phố thông qua về chủ trường là đề án xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh và Đề án xây dựng mô hình trường học thông minh.

Ở giai đoạn triển khai thí điểm sẽ thực hiện tại quận 1, quận 12 và năm trường THPT chuyên, trường theo mô hình tiên tiến hội nhập của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sáng nay TP.HCM khai mạc hai trung tâm điều hành thông minh đó là y tế và giáo dục. Đây là hai trung tâm của hai ngành gắn với phát triển nhân lực của TP.  

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị sau khi triển khai thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh trong thời gian 6-8 tháng để rút kinh nghiệm, TP cần chuẩn bị hồ sơ tổ chức đấu thầu, làm cơ sở triển khai lâu dài trong những năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.