Quận Thủ Đức: Còn 267 điểm giữ trẻ không phép

(PLO) - Sáng 2-6, đoàn giám sát do ông Nguyễn Hồng Hà, phó trưởng ban VHXH, HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với quận Thủ Đức về tình hình triển khai nghị quyết về hỗ trợ giáo dục mầm non.

Ông Nguyễn Hồng Hà tại buổi làm việc với quận Thủ Đức sáng 2-6.

Theo báo cáo, hiện quận Thủ Đức có 191 cơ sở giáo dục mầm non có phép công lập và ngoài công lập. Số trẻ ở đây là gần 25.000 trẻ với 1.311 giáo viên.
Đáng nói quận có đến 267 điểm giữ trẻ không phép đang nuôi dạy 827 trẻ. Các cơ sở này chủ yếu dạng gia đình, mỗi cơ sở nhận giữ 3-6 trẻ. Trong đó chỉ có 12 giáo viên, 49 bảo mẫu và đến 260 nhân viên không có chuyên môn.
Các điểm này tuy không phép nhưng đều có cam kết với phường về giới hạn số trẻ, đảm bảo an toàn và tham gia các lớp bồi dưỡng khi có yêu cầu.
Thời gian qua, Phòng giáo dục đã phối hợp với 12 phường để tiến hành kiểm tra, đề xuất xử phạt 2 nhóm lớp, nhắc nhở 10 nhóm để bổ sung trang thiết bị. Đồng thời, vận động phụ huynh gửi con vào các cơ sở có phép để đảm bảo an toàn.
Về nguyên nhân thực trạng này, đại diện Phòng giáo dục cho hay, do nhu cầu gửi con của phụ huynh quá lớn, trường lớp còn hạn chế, số trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 40% tổng số trẻ (6.821 trẻ), 60% còn lại buộc phải gửi ở các cơ sở ngoài công lâp. Với tốc độ tăng dân số rất lớn, chủ yếu là dân nhập cư, nhiều KCN-KCX nên quận chưa giải quyết triệt để các nhóm lớp này.
Hơn nữa, những người gửi trẻ vào các cơ sở này chủ yếu là công nhân, không có thời gian giữ con khi làm theo ca hoặc các trường công không đáp ứng đuợc thời gian làm việc thất thường của họ.
Phòng cũng đang phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ quận, các đơn vị liên quan để vận động tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ chăm sóc trẻ với 139 học viên tham gia.
Về nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi, hiện quận có 3 trường nhận giữ trẻ này, gồm Sơn Ca, Hoa Mai và trường mầm non Linh Xuân. Năm học tới, quận sẽ đưa thêm hai trường nhận các trẻ này là trường Bình Chiểu và Tam Bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.