Quận 10: Cấp phép xây dựng cho nhà tranh chấp?

Năm 1990, bà Nguyễn Thị Nhãn đứng tên thuê của nhà nước căn nhà mang số 42-44-46-48 Hùng Vương, phường 2, quận 10.

Năm 1999, UBND quận 10 thu hồi ba căn 42-44-46. Đến năm 2006, UBND TP.HCM ra quyết định cho bà Nhãn được thuê hai căn 46-48. Vẫn không đồng ý, bà Nhãn đã liên tục gửi đơn xin thuê cả bốn căn như trước kia.

Tháng 3-2007, Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM thống nhất phương án cho bà Nhãn thuê và mua hóa giá hai căn 46-48. Đối với căn 44, sau khi Ngân hàng Chính sách dời đi sẽ ưu tiên cho bà Nhãn thuê hoặc mua lại theo giá kinh doanh. Còn căn 42 vẫn giao cho người khác được quyền sở hữu. Không đồng ý với cách xử lý này, bà Nhãn tiếp tục khiếu nại.

Trong khi khiếu nại của bà Nhãn chưa được giải quyết dứt điểm thì UBND quận 10 đã cấp giấy phép xây dựng cho căn 42. Gần đây nhất, tháng 11-2007, Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến “giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP kiểm tra, đối thoại với gia đình bà Nhãn, chủ sở hữu căn 42 để đề xuất biện pháp giải quyết”. Nhưng khi mọi thứ còn chưa đâu vào đâu thì vào tháng 3-2008, UBND quận 10 lại tiếp tục cấp giấy phép xây dựng bổ sung cho căn 42.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Đào Hà - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 10, giải thích: Do không hề nhận được những văn bản ngăn chặn của Thanh tra Chính phủ hoặc UBND TP nên UBND quận 10 vẫn cấp phép xây dựng cho căn nhà 42.

Cuối tháng 2-2008, khi chủ nhà 42 xin cấp phép xây dựng bổ sung, quận cũng không thấy có văn bản nào yêu cầu ngưng mọi giao dịch của căn nhà này.Vì vậy, quận vẫn cấp cho chủ nhà 42 giấy phép mới. Nay với văn bản mà Văn phòng Chính phủ gửi cho bà Nhãn, quận sẽ xem xét lại và nếu thấy hợp lý thì quận sẽ rút giấy phép để chờ xử lý.

C.TÚ - N.NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.