Putin tuyên bố sẽ có sách lược đáp trả NATO

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ đưa ra đối sách nhằm phản ứng trước động thái mở rộng quân sự của NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài Russian TV cuối ngày 21-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ông quan ngại trước những gì NATO đang làm.

“Tại sao chúng tôi lại phản ứng dữ dội với động thái mở rộng của NATO? Đó là vì chúng tôi quan ngại trước ý định của NATO” - hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời ông Putin nói trên đài Russian TV ngày 21-11.

Không chi tiết nào về các đối sách này được đưa ra. Tuy nhiên, vài giờ trước khi bản tin được phát sóng, Nga cho biết nước này đã triển khai các tên lửa phòng thủ di động đến Kaliningrad. Tháng 10 năm nay, Moscow đã đặt các tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại khu vực này.

Putin tuyên bố sẽ có sách lược đáp trả NATO ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow sẽ ra đối sách trước sự mở rộng quân sự của NATO. Ảnh: REUTERS

Theo RIA, kế hoạch của Nga là triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander đến Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga nằm gần các thành phố chính của châu Âu. Khu vực này giáp biên giới với Ba Lan và Lithuania.

Trong khi đó, theo Washington Post, NATO đã tăng cường hiện diện quân sự dọc sườn đông châu Âu, tức phía tây của Nga, gồm các quốc gia quanh khu vực biển Baltic.

Vikto Ozerov, người đứng đầu ủy ban quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, nói rằng động thái triển khai quân sự của Nga là phản ứng trước việc Mỹ thiết lập lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Putin tuyên bố sẽ có sách lược đáp trả NATO ảnh 2
Quân đội NATO mở cuộc tập trận với quân số lên đến 4.000 người tại Lithuania vào tuần qua.

Trong khi đó, về phía NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Mọi thứ NATO làm là nhằm mục đích phòng thủ, cân bằng tình thế và hoàn toàn phù hợp với các cam kết quốc tế”.

Phản ứng của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh 11 nước thành viên NATO triển khai 4.000 binh sĩ đến Lithuania tham gia cuộc tập trận đa phương mang tên “Kiếm sắt 2016”, diễn ra từ ngày 20-11 đến 2-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.