Phó giám đốc lấy công trình sân bay Phú Quốc lừa tiền tỉ

(PLO)- Lợi dụng lúc giám đốc đi vắng, phó giám đốc đã bịa chuyện thi công sân bay Phú Quốc rồi lừa chiếm tiền tỉ của đối tác.

Ngày 19-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, phạt Từ Quốc Khởi - phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Ngọc Khôi 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX nhận định không có tình tiết nào mới để xem xét giảm án cho bị cáo này.

Ngày 9-9-2009, Từ Quốc Khởi được ông Trần Quốc Khởi - Giám đốc Công ty Ngọc Khôi bổ nhiệm làm phó giám đốc và ủy quyền được thay mặt giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế và các giấy tờ liên quan của công ty khi giám đốc đi vắng. 

Bị cáo Từ Quốc Khởi được dẫn giải về trại sau phiên toà

Bị cáo Từ Quốc Khởi được dẫn giải về trại sau phiên tòa.

Ngày 2-3-2010, Từ Quốc Khởi đến gặp vợ chồng ông Đặng Văn Hải, bà Nguyễn Thị Huệ bàn việc góp vốn làm công trình sân bay Phú Quốc, Kiên Giang.

Vợ chồng ông Hải, bà Huệ đã góp số tiền 1 tỉ đồng vào Công ty Ngọc Khôi với thỏa thuận lợi nhuận được hưởng 500 đồng/m³ (số lượng 5 triệu m³), nếu trễ thời gian hoàn lại sau 30 ngày, công ty sẽ chịu lãi suất 5%/tháng.

Trên thực tế Công ty Ngọc Khôi không tham gia dự thầu công trình sân bay Phú Quốc, vụ việc trên là do Từ Quốc Khởi bịa ra trong khi giám đốc đi vắng để lừa tiền đối tác tiêu xài cá nhân. Khi biết bị lừa, vợ chồng ông Hải tố cáo sự việc với cơ quan chức năng bắt giữ Từ Quốc Khởi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm