Phạt nhiều cây xăng bất ngờ đóng cửa

(PLO)- Lãnh đạo Sở Công Thương Hậu Giang cho biết qua nhiều ngày kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, đến nay không còn tình trạng cây xăng đóng cửa không bán cho bà con.

Trưa 6-4, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, cho biết qua gần một tuần kiểm tra, đơn vị phát hiện và lập biên bản chín trường hợp cây xăng đóng cửa không phục vụ người dân.

Theo giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, đến thời điểm này, hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã bình ổn, không còn xảy ra tình trạng đóng cửa không bán cho bà con.

“Hiện tại trên địa bàn tỉnh không còn cây xăng nào có xăng dầu nhưng đóng cửa không bán cho bà con. Tất cả đều mở cửa phục vụ người dân, trừ một vài cây xăng đang bảo trì, sửa chữa có thông báo với Sở trước đó” - ông Phong cho biết.

Người dân TX Long Mỹ (Hậu Giang) ồ ạt mua xăng về dự trữ do nhiều cây xăng trên địa bàn đóng cửa và rộ tin đồn tất cả cây xăng sẽ nghỉ bán. Ảnh chụp hồi cuối tháng 3-2020, do người dân cung cấp

Cũng theo ông Phong, căn cứ theo Nghị định 67 về lĩnh vực kinh doanh gas, dầu khí, nếu cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng cửa không thông báo và chưa được cơ quan chức năng chấp thuận sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng, cạnh đó mức hình phạt bổ sung là tước giấy phép kinh doanh ba tháng đối với các cơ sở cố ý vi phạm.

“Sở sẽ xem xét tiến hành xử phạt từng trường hợp cụ thể. Lãnh đạo tỉnh cũng đã thống nhất tùy theo mức độ vi phạm sẽ đưa ra mức xử phạt cho phù hợp để vừa đảm bảo cho cả việc kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đảm bảo phục vụ nhu cầu năng lượng, phát triển kinh tế của địa phương” - ông Phong nói.

Ngành chức năng kiểm tra cây xăng Tha La do đóng cửa không xin phép. Ảnh: HA

Theo phản ánh của người dân địa phương, sáng 3-4, cây xăng Tha La (tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) bất ngờ đóng cửa. Về trường hợp cụ thể này, ông Phong thông tin sau khi nhận được phản ánh của bà con, Sở đã cử đoàn đến kiểm tra và ghi nhận tình hình thực tế. Theo lý giải của chủ cây xăng việc đóng cửa là do bận chở người nhà đi công việc.

“Giải thích này là không hợp lý, vì chở người nhà đi đâu thì cũng còn nhân viên bán, bình thường những việc đó sao không đóng cửa mà đang dịp này lại đóng cửa. Sở đã lập biên bản và sẽ mời chủ cây xăng này về làm việc” - ông Phong thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.