Pháp, Đức: Hành động của Mỹ chỉ làm lợi cho IS

(PLO)- Pháp và Đức lên tiếng cảnh báo "dư chấn" từ hành động của Mỹ tại Trung Đông gần đây sẽ chỉ làm lợi cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đài CBS News, vào ngày 6-1, nội các chính phủ Pháp và Đức đã cảnh báo việc Mỹ không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran sẽ chỉ làm lợi cho IS, sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu ngừng các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố này nhằm tập trung vào Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn trên radio vào ngày 6-1, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố "Tình hình bất ổn tại Trung Đông hiện tại chỉ có lợi cho một tổ chức duy nhất: Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng".

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Ảnh: AFP

Ông Le Maire còn nói thêm rằng tình hình bất ổn sẽ "làm gia tăng mối đe dọa khủng bố lên toàn nước Pháp và châu Âu và các căng thẳng sẽ đều ảnh hưởng xấu đến pháp triển kinh tế toàn cầu".

Trước đó, cũng vào ngày 6-1, liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu thông báo sẽ tạm dừng các chiến dịch chống khủng bố. Hoạt động đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Iraq cũng sẽ bị đình lại.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tất cả binh sĩ thuộc liên minh đã cam kết đánh bại IS. Những cuộc tấn công bằng tên lửa do Hezbollah thực hiện đã khiến một dân thường Mỹ và một nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng" - tuyên bố của liên quân Mỹ nêu rõ.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 5-1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài tại đây. Nghị quyết trên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông này đe dọa sẽ trừng phạt nặng nề nếu Iraq trục xuất binh sĩ Mỹ.

Quốc hội Iraq yêu cầu Mỹ và liên minh rút quân
Quốc hội Iraq yêu cầu Mỹ và liên minh rút quân
(PLO)- Quốc hội Iraq đã ra nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài tại nước này sau khi Mỹ không kích giết chết tướng Qassem Soleimani của Iran.
 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.