Phải ngưng bán hàng để ngừa cháy nổ

Nhiều tiểu thương vì mất đi cơ hội thu hồi vốn tồn đọng do chưa chú ý đến công tác phòng, chống cháy nổ.

Nhiều tiểu thương ở chợ Tân Bình (TP.HCM) phản ánh, từ ngày 1-1, ban quản lý (BQL) chợ đã tổ chức các gian hàng cho tiểu thương kinh doanh phục vụ tết Giáp Ngọ 2014 và giải quyết hàng tồn kho (kéo dài đến ngày 31-1). Theo đó, ngoài gần 3.000 sạp đang kinh doanh tại chợ, BQL chợ đã phân thêm 40 ô (mỗi ô chỉ kẻ vạch sơn với diện tích 1,5 m x 2 m) trên tuyến đường nội bộ của chợ (nối từ cổng 1 ở đường Lê Minh Xuân đến cổng số 2 đường Phú Hòa). Các ô hàng phục vụ dịp tết hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 mỗi ngày. Ngoài giờ quy định, tiểu thương phải dọn dẹp hàng hóa trả lại mặt bằng trống.

Các tiểu thương thu dọn những bao hàng tồn kho định đưa ra bán rẻ tại chợ Tân Bình. Ảnh: THÁI HIẾU

Tuy nhiên, ngày 16-1, BQL chợ đã thông báo cho tiểu thương ngưng ngay việc buôn bán hàng tồn kho tại các ô đã phân. Nghe tin này mọi người nhốn nháo. Một số tiểu thương thắc mắc thì được giải thích đây là chủ trương của quận, BQL chợ chỉ làm theo.

“Chỉ đạo này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của rất nhiều tiểu thương. Nhiều năm qua, việc buôn bán khó khăn, hàng hóa ế ẩm tồn đọng nhiều. Việc phân ô cho tiểu thương bán hàng tồn kho là rất tốt, góp phần giúp cho bà con thu hồi vốn tồn đọng. Mọi chuyện đang thuận lợi thì không hiểu sao quận lại kêu ngưng. Chỉ còn chục ngày nữa là tới tết. Giờ đây hàng hóa đã kéo từ kho về và nhiều chi phí tốn kém đã chi ra, chúng tôi không biết tính sao…” - tiểu thương Huỳnh Công Mỹ buồn rầu nói.

Trước tình trạng này, ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, giải thích: “Quận đã tạo điều kiện và chấp thuận cho BQL chợ giúp bà con buôn bán giải quyết hàng tồn kho nhưng phải bảo đảm an toàn cháy nổ. Tuy nhiên, sau những lần kiểm tra đột xuất thấy việc buôn bán đã gây ra tình trạng để hàng hóa lấn chiếm lối đi, không còn lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Vì vậy, sau khi cân nhắc, quận đã chỉ đạo ngưng kinh doanh ở các ô này để bảo đảm an toàn”.

THÁI HIẾU

Liên hệ BQL chợ để nhận lại phí thuê chỗ

Do nắm được thực tế buôn bán của bà con nên BQL chợ đã mạnh dạn đưa ra biện pháp trên để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nay chỉ vì lo lắng về tình trạng cháy nổ chưa được bảo đảm nên quận đã có chỉ đạo phải ngưng. BQL chợ phải chấp hành theo ý kiến của lãnh đạo quận. Nếu bà con muốn nhận lại phí thuê chỗ hay có ý kiến thắc mắc thì hãy liên hệ BQL để được hướng dẫn giải quyết.

LÊ THỊ NGA, Trưởng BQL chợ Tân Bình (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.