Phải hạn chế cắt tỉa cành cây xanh vào giờ cao điểm

(PLO)- Việc cắt tỉa cành cây xanh vào giờ cao điểm sẽ gây tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 15-9, PLO nhận được thông tin của anh NVH (ngụ tại TP.HCM) phản ánh vào 8 giờ 30 phút sáng nay, trên đường đi làm anh lưu thông trên tuyến đường Bùi Thị Xuân giao đường Cách mạng tháng Tám (thuộc quận 1, TP.HCM) và tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) có nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ cắt tỉa cành cây xanh trên đường. Việc cắt tỉa nhành cây xanh vào giờ cao điểm sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại tại khu vực.

“Tôi biết khi chuẩn bị bước vào mùa mưa, việc cắt tỉa nhánh cây xanh để phòng trừ gãy đổ có thể gây tai nạn cho mọi người là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì việc công nhân cắt tỉa nhánh cây xanh đường phố diễn ra cả vào khung giờ cao điểm trong ngày là chưa hợp lý. Điều này rất dễ gây nên tình trạng ùn ứ, thậm chí là tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, nếu cắt tỉa cây vào giờ cao điểm có nhiều người qua lại có thể xảy ra tai nạn lúc cây được cắt tỉa rơi xuống bên dưới đông đúc gây tai nạn cho người qua đường. Vì thế, việc cắt tỉa cây xanh ở một số tuyến đường nội thành nên dời vào giờ trưa hoặc tránh giờ cao điểm để an toàn cho người đi đường và hạn chế ùn tắc giao thông”- anh H chia sẻ.

Trao đổi với PLO, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, TP.HCM cho biết việc tỉa cành và xử lý cây xanh, công ty rất hạn chế thực hiện vào giờ cao điểm mà sẽ chọn thời gian người dân ít qua lại.

Đối với những trường hợp cành cây bị gãy và cần xử lý cấp bách thì buộc phải thực hiện ngay để giữ an toàn cho người đi đường. Tuy nhiên, công ty cũng có lưu ý công nhân khi thực hiện nhiệm vụ phải có những phương án an toàn cho người qua đường và hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.