Phải chờ Quang Hải, Văn Hậu,… mới vô địch SEA Games 30

(PLO)- HLV Park Hang-seo vừa cho gọi 27 tuyển thủ dưới 22 tuổi chuẩn bị rèn luyện suốt năm tuần hướng đến mục tiêu vàng SEA Games 30 nhưng vẫn còn nhiều quân bài chủ chốt trên tuyển quốc gia.

Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 28-10 cho đấu trường SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối tháng 11. HLV Park Hang-seo đã nhận chỉ tiêu vàng cho bóng đá Việt Nam sau tròn 60 năm chờ đợi.

Tất cả cầu thủ dưới 22 tuổi mà ông Park cho là xuất sắc nhất đều có mặt, sau nhiều lần thử việc suốt từ tháng 7 đến nay và trải qua nhiều trận thử lửa từ hòa đến thắng. Còn tính từ tháng 3-2019, đội tuyển trẻ Việt Nam đã lập kỷ lục bất bại sau 13 trận đấu với 10 chiến thắng.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã hiểu ý nhau nhiều hơn sau những đợt tập trung và thi đấu giao hữu chất lượng. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau vòng loại U-23 châu Á mà các học trò ông Park toàn thắng cả ba trận trước Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và Thái Lan 4-0, những cầu thủ giỏi có tên trong đội tuyển quốc gia không ở lại nữa. Hiện có Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung và sau này là tiền đạo Việt Phong lên tuyển Việt Nam chuẩn bị hai trận tiếp UAE, Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Phải nói thẳng các cầu thủ dưới 22 tuổi của tuyển quốc gia là nòng cốt săn vàng SEA Games, bên cạnh một số cái tên dày dạn khác gồm Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Triệu Việt Hưng, Trọng Đại, Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài… Ngay cả trung vệ lão luyện Đình Trọng cũng có mặt dù anh đang trong giai đoạn chạy chữa chấn thương.

Hiện chưa ai biết HLV Park Hang-seo có triệu tập hai cầu thủ trên 22 tuổi theo quy định SEA Games 30 hay không. Nguyên do các quốc gia thành viên đã đề xuất tăng cường hai cầu thủ qua tuổi để cuộc chơi sinh động hơn, thay vì chỉ đá bằng lứa U-22 như một bước chuẩn bị, rèn luyện cho vòng chung kết U-23 châu Á sau đó một tháng.

Quang Hải là át chủ bài của HLV Park Hang-seo ở sân chơi SEA Games 30 vào cuối tháng 11-2019 diễn ra tại Philippines...

... bên cạnh Đoàn Văn Hậu mới 20 tuổi đã rất chững chạc trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Akira Nishino của Thái Lan đầu tiên cho biết sẽ không sử dụng hai cầu thủ trên 22 tuổi như điều lệ giải, bởi ông muốn các học trò trẻ làm quen thật nhuần nhuyễn cùng nhau, với quyết tâm chơi ra trò ngay tại vòng loại U-23 châu Á trong tư cách chủ nhà. Ông Nishino ngại ngùng sự có mặt của hai tuyển thủ đàn em sẽ lấy mất chỗ của cầu thủ U-22.

Riêng với ông Park Hang-seo vẫn chưa tiết lộ kế hoạch chi tiết nhưng theo chúng tôi, ông sẽ gọi thêm hai tuyển thủ quốc gia giúp sức, vì trách nhiệm của U-22 Việt Nam quá nặng nề.

Chưa bao giờ đội tuyển trẻ của Việt Nam có bước chuẩn bị chu đáo qua nhiều tháng ròng rã như thế. Ông Park đã chia ra đến bảy đợt tập trung, trong đó có một số đợt ngắn ngày để giúp học trò thành thạo các miếng đánh.

Tiền đạo Tiến Linh rất dày dạn kinh nghiệm chiến đấu trong cả đội hình tuyển quốc gia lẫn U-22 Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Dự kến ngày 10-11, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để tập luyện trước khi tham dự SEA Games 30. HLV Park Hang-seo giao toàn quyền hướng dẫn tập luyện cho các trợ lý và phải chờ đến sau trận gặp Thái Lan ngày 19-11, ông cùng các tuyển thủ Quang Hải, Văn Hậu… mới tái ngộ đội trẻ.

Ở giải SEA Games năm nay, đội tuyển U-22 Việt Nam nằm cùng bảng với Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Bảng còn lại chỉ có năm đội gồm chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Đông Timor và Campuchia.

Danh sách 27 tuyển thủ dưới 22 tuổi tập trung chuẩn bị SEA Games 30. Ảnh: VFF.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.