Petrolimex nói gì về kết luận của Thanh tra Chính phủ?

(PLO)- Hàng loạt kết luận liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) được Thanh tra Chính phủ công bố nhưng Petrolimex nêu quan điểm không đồng tình.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kết luận Petrolimex đã tự đưa ra giá bán lẻ xăng dầu vùng 2 (vùng sâu, vùng xa) thường cao hơn vùng 1, giúp doanh thu của tập đoàn tăng trên 2.790 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong một văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Petrolimex cho rằng tập đoàn tự quyết giá bán lẻ cho vùng 2 là đúng quy định nên “hoàn toàn không thống nhất” với kết luận của cơ quan thanh tra. Các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu đều cho phép doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá dựa trên chi phí vận chuyển thực tế và cả “điều kiện thị trường nhưng không quá 2% giá bán vùng 1.

Theo kết luận thanh tra, Petrolimex chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng dầu xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty thành viên tăng bất thường 2-7 lần so với sản lượng bình quân. Đây là dấu hiệu sơ hở trong quản lý, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhưng tập đoàn chưa có biện pháp quản lý, khắc phục.

Petrolimex lý giải thực tế hoạt động kinh doanh, nhiều khách hàng có nhu cầu phát hành hóa đơn GTGT cho một chu kỳ nhận hàng nhất định (10-15 ngày) hoặc tại thời điểm điều chỉnh giá thay cho việc phát hành hóa đơn cho mỗi lần mua hàng.

Tại các thời điểm thay đổi giá, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đối chiếu với khách hàng để lập hóa đơn GTGT xuất bán cho lượng hàng mà khách hàng đã mua trước đó nên sản lượng bán lẻ theo hóa đơn trước ngay thời điểm tăng giá sẽ tăng đột biến so với sản lượng ngày bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.