Ông Trump: Thường hối hận vì bài đăng trên Twitter

(PLO)- Tổng thống Donald Trump chia sẻ ông hay thấy hối hận vì những phát biểu trên Twitter, đồng thời cho biết kế hoạch vận động tranh cử vẫn diễn ra tốt đẹp.

Trong một cuộc phỏng vấn với ông Dave Portnoy - chủ trang blog thể thao Barstool Sports, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thắn tiết lộ rằng ông thường cảm thấy hối hận vì các bài viết trên trang Twitter cá nhân.

Ông Portnoy hỏi liệu Tổng thống Trump “có bao giờ thức dậy và đột nhiên nghĩ lại, rằng mình không nên viết những lời ấy” trong phần hai của cuộc phỏng vấn giữa hai người, được đăng lên Twitter hôm 24-7.

“Rất thường xuyên là đằng khác. Ngày xưa mọi người chỉ liên hệ với nhau qua thư từ. Và khi bạn viết xong một lá thư, ngày hôm sau bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ và không gửi nó” - ông Trump trả lời.

“Tuy nhiên ở thời hiện đại, chúng ta không thể làm điều đó với Twitter. Chúng ta đăng một dòng trạng thái ngay lập tức và cảm thấy thoải mái. Thế nhưng sau đó, bạn sẽ nhận được những phản hồi ngạc nhiên và trái chiều về điều bạn lỡ nói trên mạng xã hội” - Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc phỏng vấn với Dave Portnoy - chủ trang blog thể thao Barstool Sports hôm 24-7. Ảnh: TWITTER

Theo ông Trump, "không phải những bài viết của bạn mà chính là những tin nhắn phản hồi sau đó từ mọi người mới khiến bạn gặp rắc rối. Hầu như lúc nào cũng vậy”.

Khi được hỏi về tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Trump cho rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến trình, cũng như kế hoạch vận động mà ông đã vạch ra trước khi đại dịch xảy ra, theo hãng tin Sputnik.

"Tôi biết có rất nhiều người dân muốn tiếp tục các biện pháp đóng cửa, phong tỏa tiểu bang của họ. Tôi có cảm giác rằng Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-11 vì lý do chính trị" - vị Tổng thống Mỹ cho biết.

"Tuy nhiên quá trình vận động bầu cử vẫn diễn ra ổn thỏa, và các số liệu từ các cuộc thăm dò vẫn rất đáng hứa hẹn” - ông Trump khẳng định.

Mỹ hiện là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới vì đại dịch COVID-19. Tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên đến 4.248.327 người, trong đó có 148.490 người tử vong, theo số liệu thống kê của trang Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.