Ông Trump mời anh trai ông Obama dự tranh luận lần 3

(PLO)- Ông Donald Trump đã mời anh trai Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Malik Obama đến dự cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba giữa ông với bà Hillary Clinton.

Tờ ABC News ngày 18-10 cho biết ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã mời ông Malik Obama, anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đến dự cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba giữa ông với đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ông Malik Obama, người gốc Kenya, nổi tiếng với các chỉ trích nhằm vào bà Hillary. Ông từng tuyên bố ủng hộ ứng viên Donald Trump. Dù sống tại Kenya, Malik vẫn là cư dân bang Maryland.

Trả lời phỏng vấn báo New York Times, Malik Obama cho biết ông “hứng thú khi có mặt tại cuộc tranh luận” và tin rằng “Trump có thể khiến nước Mỹ tuyệt vời trở lại”. Ông Trump thì nói rằng ông Malik Obama “tốt hơn em trai mình nhiều”, ý ám chỉ ông Obama.

Ông Trump mời anh trai ông Obama dự tranh luận

Anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Malik Obama (trái) và ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bên cạnh đó, ông Trump dự kiến sẽ mời Pat Smith, mẹ Sean Smith, nhân viên tư vấn công nghệ thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Libya ngày 11-9-2012. Bà Smith cáo buộc cựu ngoại trưởng Hillary gây ra cái chết cho Sean. “Tôi muốn nhìn vào mắt Hillary và nghe bà ta nói dối lần nữa” - bà Smith nói.

Tuy nhiên, theo ABC News, ông Trump phải vượt qua những bê bối của ông trong cuộc tranh luận lần này khi mà ít nhất tám phụ nữ cáo buộc ông có các hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục. Các phụ tá của ông Trump nói rằng ông Trump xuất hiện tại cuộc tranh luận lần này sẽ công kích nhiều hơn.

Phát biểu trong chiến dịch tranh cử ở Grand Junction, Colorado, ông Trump nói: “Tối mai sẽ là một đêm thú vị. Bà ấy giờ này đã về nhà ngủ và tôi thì vẫn còn làm việc. Điều đó tương tự như những gì sẽ diễn ra trong Nhà Trắng. Bà ấy sẽ ngủ trong khi tôi tiếp tục làm việc”.

Cuộc tranh luận trực tiếp lần 3 và cũng là lần cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối 19-10 (tức 8 giờ sáng 20-10 giờ Việt Nam) tại ĐH Nevada, TP Las Vegas, bang Nevada.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.