Ông Tedros: Chỉ vaccine thôi không đủ ngăn chặn COVID-19

(PLO)- Tổng giám đốc WHO bày tỏ niềm vui trước những thông tin lạc quan về vaccine ngừa COVID-19, nhưng khẳng định chỉ vaccine thôi thì không đủ để chấm dứt dịch bệnh.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ niềm vui trước tin tức "đáng khích lệ" về tình hình phát triển vaccine ngừa COVID-19 trên khắp thế giới, song cũng lo ngại về số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia.

“Chúng tôi tiếp tục nhận được những thông tin vô cùng khích lệ về vaccine ngừa COVID-19 và khá lạc quan về khả năng có thể phân phối vaccine cho người dân trong những tháng tới” - ông Tedros tuyên bố hôm 16-11.

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO khẳng định "đây không phải là thời gian cho sự tự mãn. Một loại vaccine thôi là không đủ để tự nó chấm dứt đại dịch", hãng tin Channel News Asia cho hay.

“Đây là một loại virus nguy hiểm, có thể tấn công mọi hệ thống cơ quan trong cơ thể. Những quốc gia không ra sức kiểm soát dịch bệnh này sẽ như đang chơi với lửa vậy” - ông Tedros nói.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự phiên họp tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 5-10. Ảnh: REUTERS

Bình luận của ông Tedros được đưa ra sau khi công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết vaccine ngừa COVID-19 do công ty này phát triển đã đạt mức độ hiệu quả lên đến 95% trong các cuộc thử nghiệm.

Trước đó một tuần, tập đoàn dược phẩm Mỹ Plizer cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech tiết lộ ứng cử viên vaccine do cả hai kết hợp phát triển cũng có kết quả vô cùng khả quan và sẽ sớm được phân phát cho mọi người.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometers, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến hơn 55.256.363 người, với hơn 1,3 triệu ca tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thế giới sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn nữa trong những tháng sắp tới, theo Channel News Asia.

Những lọ vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Mỹ Plizer cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech phát triển. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Tedros cho hay WHO "cực kỳ lo ngại về sự gia tăng các ca bệnh tại một số quốc gia", đặc biệt ở các nước châu Âu và châu Mỹ, nơi mà các nhân viên và cơ sở y tế "đang bị đẩy đến giới hạn của mình".

“Những nhân viên y tế ngoài tiền tuyến đã phải căng sức trong nhiều tháng qua. Họ đang kiệt sức. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt ở thời điểm hiện tại, khi số ca nhiễm đang tăng đột biến và các bệnh viện đầy ắp bệnh nhân" - ông Tedros chia sẻ.

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh các nước “không có lý do gì để không hành động”, thêm rằng “một thái độ dửng dưng với đại dịch, không sử dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ sẽ dẫn đến cái chết, đau khổ và làm tổn hại đến cuộc sống và kinh tế của mọi người”.

"Đây không phải là sự lựa chọn giữa sự sống và sự giàu có. Cách nhanh nhất để các quốc gia mở cửa lại nền kinh tế của mình là đánh bại dịch bệnh" - ông Tedros tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.