Ông Maduro báo động nguy cơ bị Colombia tấn công

(PLO)- Colombia nhiều lần bác bỏ chuyện lên kế hoạch tấn công Venezuela.

Ngày 3-9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo nguy cơ bị tấn công từ Colombia, chỉ đạo các lực lượng vũ trang đặt binh sĩ vào tình trạng báo động, đồng thời thông báo tập trận quân sự ở biên giới với Colombia.

“Tôi chỉ đạo chỉ huy các chiến dịch chiến lược của các lực lượng vũ trang Bolivar và tất cả đơn vị quân đội ở biên giới tuyên bố báo động… trong bối cảnh có đe dọa xâm lược từ Colombia sang Venezuela” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Maduro phát biểu trên truyền hình.

Theo lời ông Maduro, hai năm qua, trong thời gian từ ngày 10-9 đến ngày 29-9, quân đội Venezuela đều tiến hành tập trận ở các bang Zulia, Tachira, Apure và Amazonas giáp Colombia. Năm nay là năm tập trận thứ ba.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một cuộc họp với các thành viên chính phủ ở dinh tổng thống ở Caracas (Venezuela), ngày 25-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một cuộc họp với các thành viên chính phủ ở dinh tổng thống ở Caracas (Venezuela), ngày 25-7. Ảnh: REUTERS

Reuters cho biết có liên hệ với Bộ Thông tin Venezuela về việc này nhưng không được bình luận. Bộ Ngoại giao Colombia cũng chưa bình luận. Quan hệ giữa Venezuela và Colombia căng thẳng cả một thập niên qua vì nhiều bất đồng chính trị. Colombia nhiều lần bác bỏ chuyện lên kế hoạch tấn công Venezuela.

Các động thái của ông Maduro đến trong bối cảnh nhóm vũ trang Các lực lượng vũ trang Colombia (FARC) ngày 29-8 công bố một đoạn video tuyên bố tái vũ trang. Các lãnh đạo FARC nói mình tái vũ trang vì Tổng thống Colombia Ivan Duque phản bội hiệp ước hòa bình năm 2016 đưa tới việc giải ngũ FARC. Phần mình, Tổng thống Duque từng hứa sẽ không để yên nhóm FARC.

Đáng nói, các nhà chức trách Colombia cho rằng đoạn video này được quay ở Venezuela, gây quan ngại không những về nguy cơ không chỉ làm tồi tệ hơn tình hình xung đột vũ trang ở Colombia mà cả lan rộng hoạt động của các nhóm vũ trang sang Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido ủng hộ sử dụng vệ tinh để xác định vị trí của các nhóm vũ trang xâm nhập vào Venezuela.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo sử dụng công nghệ vệ tinh để xác định vị trí các nhóm vũ trang không chính quy này, của các cơ sở phiến quân nằm trong biên giới đất nước. Chúng tôi sẽ hợp tác với chính phủ Colombia về các hoạt động tình báo” – ông Guaido nói trên truyền hình.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, lãnh đạo đối lập Juan Guaido tại phiên họp Quốc hội Venezuela ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 3-9. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, lãnh đạo đối lập Juan Guaido tại phiên họp Quốc hội Venezuela ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 3-9. Ảnh: REUTERS

Phần mình, Mỹ nói chính phủ Venezuela tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang Colombia ẩn náu. Sau khi ông Guaido tuyên bố không công nhận chiến thắng bầu cử của ông Maduro, tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1, Mỹ lập tức tuyên bố công nhận và yêu cầu ông Maduro từ chức. Từ đầu năm đến nay Mỹ áp nhiều lệnh trừng phạt lên chính phủ Venezuela nhằm tăng áp lực buộc ông Maduro từ bỏ chức tổng thống.

Ngoài Mỹ, ông Guaido còn được hơn 50 nước nữa công nhận, trong đó có Colombia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.