Ông Macron nêu lý do châu Âu cần nối lại đối thoại với Nga

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại giữa châu Âu với Nga nhưng nhấn mạnh không nên gây áp lực lên Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phóng vấn của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức), đăng tải ngày 10-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại giữa châu Âu với Nga.

Theo ông Macron, một số nước cho rằng còn quá sớm để cử các cố vấn ngoại giao đến Nga như cách Pháp đã làm.

"Ý kiến ​​của tôi rất đơn giản: liệu chúng ta có muốn ủy thác các cuộc thảo luận về vấn đề này cho người khác không? Vị trí địa lý của chúng ta sẽ không thay đổi: dù chúng ta thích Nga hay không, Nga vẫn sẽ ở đó. Đó là nước láng giềng của chúng ta" – ông Macron nhấn mạnh.

Tong-thong-Phap-Macron.jfif
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Theo tổng thống Pháp, đó là lý do ông cảm thấy cần thiết "phải sắp xếp việc nối lại các cuộc thảo luận của châu Âu với Nga, mà không ngây thơ hay gây áp lực lên Ukraine, nhưng phải theo đuổi mục tiêu độc lập khỏi các bên thứ ba trong cuộc thảo luận này".

Theo tờ Le Monde, ngày 3-2, ông Emmanuel Bonne – người đứng đầu đơn vị ngoại giao tại Điện Élysée – đã gặp ông Yuri Ushakov – cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin – để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Pháp và Nga.

"Các cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật đang diễn ra một cách minh bạch, tham vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng nghiệp chủ chốt ở châu Âu" – Điện Élysée ra tuyên bố ngắn gọn vào tối 4-2.

Trước đó, trả lời câu hỏi về việc nối lại đàm phán với phía Nga, ông Macron cũng cho biết “công tác chuẩn bị đang được tiến hành từ góc độ kỹ thuật", nói thêm rằng việc nối lại liên lạc sẽ "hữu ích".

Điện Kremlin cho biết phía Nga và Pháp đang có các cuộc tiếp xúc nhưng không đề cập chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.