Ông Lavrov: EU đang trở thành chi nhánh của NATO

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trở thành phần mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì tập trung vào quân sự thay vì kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trở thành phần mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đài RT.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế ở thủ đô Moscow (Nga), ông Lavrov nói rằng EU ban đầu được thành lập như một liên minh kinh tế, nhằm cải thiện đời sống của người dân theo nghĩa “kinh tế - xã hội”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA NOVOSTI
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tuy nhiên theo ngoại trưởng Nga, EU đã trải qua một “sự biến đổi triệt để” và đang trở thành một “liên minh quân sự - chính trị mang tính hiếu chiến”, thực chất là “một chi nhánh, hay đúng hơn là một phần phụ của NATO”.

Ông Lavrov dẫn chứng một thỏa thuận mà ông cho là được ký giữa EU và NATO, theo đó các quốc gia thành viên EU – kể cả những nước không thuộc NATO – cũng có nghĩa vụ cho phép binh sĩ và thiết bị quân sự của NATO đi qua lãnh thổ để đến mặt trận phía Đông khi cần thiết.

Ngoại trưởng Nga cho rằng những thỏa thuận như vậy có nghĩa là các nước EU “trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi”.

Tháng trước, các quốc gia thành viên EU đã thông qua một kế hoạch vay nợ trị giá 150 tỉ euro (170 tỉ USD) để tài trợ cho sản xuất vũ khí và mua sắm quốc phòng.

Nga lên án sáng kiến trên của EU, cho rằng đây là sự tiếp nối chính sách thù địch và xu hướng quân sự hóa của khối. Các quan chức Nga cảnh báo rằng việc tăng chi tiêu như vậy chẳng khác nào “kích động chiến tranh trên lục địa châu Âu”.

Phát biểu trước các học viên tốt nghiệp học viện quân sự hôm 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây “bịa ra câu chuyện kinh dị” về một cuộc tấn công của Nga và lặp lại nó “năm này qua năm khác” để kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và biện minh cho tình trạng “quân sự hóa toàn cầu”.

EU chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.