Ông Biden chọn ông Campbell phụ trách chính sách ở châu Á

(PLO)- Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã chọn chuyên gia kỳ cựu về chính sách đối ngoại Kurt Campbell làm người phụ trách các vấn đề châu Á, bao gồm mối quan hệ với Trung Quốc.

Theo kênh Channel News Asia ngày 14-1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã lựa chọn nhà ngoại giao kỳ cựu Kurt Campbell làm người phụ trách các vấn đề ở châu Á, bao gồm mối quan hệ với Trung Quốc.

“Tôi có thể xác nhận rằng ông Campbell có đủ khả năng và kinh nghiệm để làm điều phối viên phụ trách các vấn đề ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng” – một phát ngôn viên thuộc đội ngũ chuyển giao của ông Biden nói.

Ông Campbell là một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về vấn đề châu Á dưới thời của Tổng thống Barack Obama và được xem là “kiến trúc sư” của chính sách “xoay trục” sang châu Á.

Ông Campbell đã vạch ra cách tiếp cận với châu Á trong một cuốn sách có tựa đề “The Pivot” vào năm 2016, trong đó chủ trương khuyên Mỹ củng cố mối quan hệ với các liên minh hiện có và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia nhằm đối phó với Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Campbell đã tán thành một số chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc cũng như cách giải quyết trong vấn đề Triều Tiên. Thế nhưng, ông cũng chỉ trích ông Trump vì đã không đề ra chính sách nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh quan trọng như Nhật và Hàn Quốc.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Kurt Campbell từng làm việc dưới thời ông Obama. Ảnh: REUTERS

Trong tạp chí Foreign Affairs tuần này, ông Campbell đã viết về nhu cầu “tái can dự nghiêm túc của Mỹ” ở châu Á và các liên minh cùng quan hệ đối tác “đặc biệt” nhằm duy trì trật tự hiện có nhưng đang bị Trung Quốc đe dọa.

Các nhà phân tích cho rằng thách thức lớn nhất của ông Campbell khi làm việc cho ông Biden sẽ là tìm cách điều chỉnh lại mối quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh sau nhiệm kỳ của ông Trump nhằm cho phép ông Biden hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, đồng thời theo đuổi các chính sách để thay đổi hành vi của Trung Quốc.

Vào tháng 12-2020, ông Campbell cho biết “tấm vé vào cuộc chơi lớn” của Washington ở châu Á là sự hiện diện quân sự Mỹ và khả năng ngăn chặn những thách thức đến từ Trung Quốc.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: SUSAN WALSH/AP

Ông Campbell đã ca ngợi ông Trump vì đã có các cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mặc dù vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Ông cũng cho biết chính quyền sắp tới của ông Biden sẽ cần phải đưa ra quyết định sớm về cách tiếp cận với Triều Tiên.

Ông Campbell nhận định Washington sẽ phải đối mặt với “thời kỳ cạnh tranh chiến lược” với Bắc Kinh và cần phải xóa đi quan quan điểm rằng Mỹ đang “dần yếu thế”. Điều này, theo ông, sẽ thất bại nếu như cả hai đảng không hợp tác với nhau trong vấn đề Trung Quốc và châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.