Ông Biden chọn bà Susan Rice làm Cố vấn chính sách đối nội

(PLO)- Quyết định của ông Biden khi chọn bà Susan Rice, một chuyên gia đối ngoại làm lãnh đạo Hội đồng Chính sách Quốc nội khiến nhiều người ngạc nhiên.

Tổng thống tân cử Joe Biden hôm 10-12 đã chọn bà Susan Rice, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama làm Cố vấn chính sách đối nội hàng đầu và Giám đốc Hội đồng Chính sách Quốc nội, theo hãng tin AFP.

Tổng thống tân cử Joe Biden chọn bà Susan Rice làm Cố vấn chính sách đối nội. Ảnh: Mark Humphrey/AP

Bà Rice, 56 tuổi, có nhiều kiến thức sâu rộng về đối ngoại. Trước khi trở thành cố vấn cho ông Obama, bà từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Theo một nguồn tin thân cận, ông Biden không coi đối ngoại và đối nội là hai lĩnh vực riêng biệt. Ông cho rằng với kinh nghiệm đối ngoại của bà Rice sẽ cho phép bà xây dựng chính sách đối nội, đề xuất và thực hiện các chương trình nghị sự, bao gồm việc xây dựng lại nền kinh tế đang bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Bà Rice được đề cử vào nhiều chức vụ cấp cao cho chính quyền mới của ông Biden. Điển hình, bà từng là một ứng viên nổi bật cho vị trí Phó Tổng thống Mỹ trước khi đảng Dân chủ chọn bà Kamala Harris. Gần đây, bà cũng được cân nhắc cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, song nhóm chuyển giao của ông Biden lo ngại đảng Cộng hòa sẽ phản đối kịch liệt vì vai trò của bà trong vụ tấn công năm 2012 nhằm vào phái bộ Mỹ tại Libya. 

Vị trí lãnh đạo tại Hội đồng Chính sách Quốc nội không thông qua sự chấp thuận từ Thượng viện Mỹ. 

Tổng thống tân cử Biden cũng đề cử ông Denis McDonough, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Obama cho vị trí Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh. 

Việc chọn bà Rice và ông McDonough đã chứng minh ưu tiên của ông Biden khi tiếp tục lựa chọn những nhân vật nổi bật dưới thời chính quyền Tổng thống Obama.

Dự kiến ngày 11-12, ông Biden sẽ đề cử một số quan chức trong chính quyền mới bao gồm Hạ nghị sĩ Marcia Fudge cho vị trí Bộ trưởng Nhà đất và Phát triển đô thị, bà Katherine Tai làm đại diện Thương mại Mỹ, cựu Thống đốc bang Iowa Tom Vilsack đứng đầu Bộ Nông nghiệp - chức vụ mà ông Vilsack đã từng phục vụ dưới thời ông Obama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.