Obama, Merkel đề nghị Trump cứng rắn với Nga

(PLO)- Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel đề nghị Tổng thống đắc cử Mỹ Trump dù có hợp tác cũng phải cứng rắn với Nga khi cần thiết.

Ngày 17-11 tại Berlin (Đức), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp song phương chính thức với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Sau cuộc gặp hai lãnh đạo đã có cuộc họp báo chung kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nội dung cuộc họp báo đề cập đến chính sách của Mỹ với châu Âu.

Đứng bên cạnh Thủ tướng Merkel, Tổng thống Obama đề nghị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dù có thể hợp tác với Nga khi Nga cư xử đàng hoàng nhưng cũng cần cứng rắn khi Nga phá vỡ các giá trị của Mỹ và các nguyên tắc quốc tế.

“Tôi không hy vọng tổng thống đắc cử sẽ theo đúng đường lối mà chúng tôi đã thực hiện, tuy nhiên tôi hy vọng ông ấy sẽ không đơn giản tiếp cận bằng một chính sách thực dụng” - Tổng thống Obama nói.

Thủ tướng Merkel cũng đồng tình quan điểm này. Cả hai lãnh đạo đều kêu gọi phương Tây duy trì trừng phạt Nga đến chừng nào Nga tuân thủ các thỏa thuận quốc tế.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel lưu luyến trong cuộc họp báo chung cuối cùng trên cương vị lãnh đạo Mỹ và Đức.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel lưu luyến trong cuộc họp báo chung cuối cùng trên cương vị lãnh đạo Mỹ và Đức. Ảnh: REUTERS

Về quan hệ Mỹ với NATO, Tổng thống Obama nói ông thấy an tâm khi ông Trump khẳng định với ông trong cuộc gặp tuần trước rằng sẽ duy trì liên minh NATO vững mạnh.

Châu Âu trong đó có Đức rất lo ngại nhiều chủ trương ông Trump nói khi tranh cử, hàng đầu là khả năng rút bớt bổn phận của Mỹ ở NATO, yêu cầu các thành viên chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm tài chính.

Suốt tám năm, Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel như một cặp bài trùng trên vũ đài chính trị. Cả hai đã xây dựng một tình bạn thân thiết. Việc ông Obama chọn Đức làm một điểm đến trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng đã nói lên điều đó.

Lần hiếm hoi, bà Merkel thể hiện sử ủy mị của mình “Thật khó nói lời chia tay”, dù rằng bà thừa nhận Hiến pháp Mỹ chỉ cho phép một người làm tổng thống tối đa tám năm. Câu nói này khiến Tổng thống Obama cười và nháy mắt với bà Merkel.

Thủ tướng Merkel ủy mị chia tay người bạn Obama.

Thủ tướng Merkel ủy mị chia tay người bạn Obama. Ảnh: REUTERS

Đức không giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng. Bà Merkel chưa thông báo chính thức bà có tái cử Thủ tướng vào năm tới hay không. Tổng thống Obama nói ông ủng hộ bà Merkel tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư, nói nếu ông là người Đức ông sẽ bầu cho bà Merkel.

Tổng thống Obama đến Đức tối 16-11, cùng ăn tối với Thủ tướng Merkel. Sau cuộc gặp song phương chính thức và cuộc họp báo chung, hai người lại cùng ăn tối.

Hôm nay 18-11 dự kiến hai lãnh đạo sẽ gặp lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama sẽ đến Lima (Peru) tham dự cuộc họp APEC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.