Nước đóng bình làm từ... giếng khoan

Hai cơ sở sản xuất đá viên, nước uống đóng chai, đóng bình tại Hà Nội vừa bị phát hiện sử dụng nguồn nước giếng khoan nhưng không có kết quả xét nghiệm mẫu đầu vào, còn đá viên thì không nhãn mác

Cụ thể, tại một cơ sở sản xuất đá viên ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, ngày 16/5, đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội phát hiện gần 1 tấn đá viên thành phẩm được bao gói bằng túi nilong không có nhãn mác. Đây là một cơ sở sản xuất khá lớn với lượng đá viên tiêu thụ ra thị trường mỗi ngày lên tới 5-6 tấn.

Theo giải thích của chủ cơ sở là do giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã hết hạn nên cơ sở không dám sử dụng bao bì cũ mà đóng gói trơ.

Trong khi đó, tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình khác cũng trên địa bàn huyện Từ Liêm thì chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm mẫu nước đầu vào của năm 2012 khi sử dụng nước giếng khoan để sản xuất.

Ông Hàn Tự Do, Phó chánh thanh tra, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu hè đến nay, Sở đã kiểm tra hơn 10 cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình, trong đó 3 nơi đã bị đình chỉ vì không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Theo Phương Trang ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.