Nữ siêu trộm hàng hiệu bị phạt 14 năm tù

(PLO)- TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Lan (50 tuổi, sống lang thang) 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 

Lan là nữ “siêu trộm” đã gây ra liên tiếp 15 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng thời trang, shop quần áo hàng hiệu trị giá tổng cộng hơn 633 triệu đồng tại TP Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ tháng 8-2012 đến cuối năm 2013. 

Theo hồ sơ, cuối năm 2012, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Lan về lại TP Vũng Tàu. Không có công ăn việc làm ổn định, Lan tiếp tục quay lại “nghề” trộm cắp.

 Nguyễn Thị Kim Lan lúc bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt. Ảnh: TK

Lan thuê một căn phòng để ở và cất giấu tài sản trộm được. Nhằm che giấu thân phận, Lan nhờ người làm giả giấy tờ thay đổi họ tên thành Võ Thị Kim Cúc, nguyên quán Đắk Lắk. Hàng ngày, Lan thường đảo qua các shop quần áo, cửa hàng thời trang quán cà phê, tiệm tạp hóa để theo dõi hoạt động tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Chờ lúc đêm khuya khi chủ nhà ngủ say hoặc không có người trông coi, Lan một mình cắt khóa, kéo cửa hoặc leo lên mái nhà vào bên trong.

Các tài sản bị trộm thường là quần áo, váy, phụ kiện hàng hiệu. Ngoài ra, Lan cũng trộm cả tivi, nồi cơm điện, quạt máy, bia, thuốc lá các bia các loại. Sau khi trộm, Lan thường bán với giá rất rẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm