Nộp thuế lớn nhất Việt Nam: Lại gọi tên Viettel!

(PLO)- Trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất sắp được công bố, có bốn gương mặt mới.

Trong ít phút nữa, Tổng cục Thuế sẽ công bố “Top 1.000” doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là hoạt động được tiến hành từ năm 2017.

Bảng xếp hạng năm nay, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, không có thay đổi nhiều. Đứng đầu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất vẫn là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).

Năm ngoái, các doanh nghiệp đứng đầu ngoài Viettel còn có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Honda Vietnam, Công ty Toyota Việt Nam, Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam…

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Ảnh: CHÂN LUẬN

Năm nay, bốn gương mặt mới nằm trong “top 10” doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất gồm: Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng 1.000 năm 2017 đóng góp vào ngân sách nhà nước là 110.027 tỉ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2016, chiếm khoảng 11% tổng thu nội địa (trừ thu từ dầu thô và từ đất).

Đáng chú ý, riêng 100 doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng 1.000 này đã đóng góp hơn 54% trong số trên 110.000 tỉ đồng mà 1.000 doanh nghiệp được vinh danh đợt này.

Bảng xếp hạng cũng ghi nhận vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước đối với ngân sách quốc gia. Dù chỉ có 117 doanh nghiệp xuất hiện trong bảng xếp hạng 1.000 nhưng số doanh nghiệp nhà nước này lại đóng góp trên gần 28% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà 1.000 doanh nghiệp được công bố hôm nay.

Ngoài ra, khối doanh nghiệp nước ngoài có 404 doanh nghiệp, đóng góp tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp gần 37%. Khối doanh nghiệp tư nhân được xếp hạng có 458 doanh nghiệp và tỉ lệ đóng góp chiếm trên 34% trong tổng số trên 110.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.