Nợ hơn 40 tỉ, ông chủ món Huế vẫn mở chuỗi cửa hàng mới?

(PLO)- Nhà hàng Long Khang sử dụng địa chỉ email và địa chỉ nhận hồ sơ tuyển dụng trùng với địa chỉ email và địa chỉ văn phòng của nhà hàng Huy Việt Nam trước đó.

Những ngày qua, gửi thắc mắc đến PLO, nhiều nhà cung cấp cho rằng ông chủ nhà hàng Món Huế - Huy Nhật âm thầm lập nhà hàng mới, trong bối cảnh đang tồn dư công nợ lên đến hơn 40 tỉ đồng. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ của các nhà cung cấp.

Sự thắc mắc này đến từ việc nhà hàng Huy Seafood Garden thuộc Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang chuyên kinh doanh ẩm thực Hoa đăng tuyển nhiều vị trí để chuẩn bị ngày khai trương.

Điều đáng nói, trên một số bản tin tuyển dụng của nhà hàng Long Khang, địa chỉ email để nộp hồ sơ trực tuyến trùng với địa chỉ email tuyển dụng của Công ty Huy Việt Nam. Không chỉ thế, ngay cả địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: 302-304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 cũng trùng với địa chỉ văn phòng của Công ty Huy Việt Nam trước đó.

Địa chỉ tuyển dụng của nhà hàng Long Khang trùng với địa chỉ của nhà hàng Huy Việt Nam trước đó.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang có địa chỉ tại 138 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM, do bà Chu Tiểu Phụng (1988) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trên hồ sơ ghi rõ, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2 năm nay với vốn điều lệ là 25 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong phần người góp vốn, bà Phụng không có tên trong danh sách. Như vậy, dù là giám đốc kiêm người đại diện pháp lý nhưng bà Phụng không có cổ phần nào tại đây.

Mặt khác, người góp vốn nhiều nhất tại nhà hàng Long Khang có tên Huy Nhật. Căn cứ vào số thẻ căn cước công dân và địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú thì người này trùng khớp với ông Huy Nhật - ông chủ cũ của Huy Việt Nam. Tức cũng là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng, trà sữa TP Tea… đang bị tố nợ lương nhân viên, nợ tiền các nhà cung cấp lên đến hàng chục tỉ.

Cụ thể khi mới thành lập, ông Huy Nhật đóng góp 20 tỉ đồng, tương đương 80% cổ phần, và 20% cổ phần còn lại thuộc về người có tên Đỗ Thanh Châu.

Đến tháng 4-2019, tỉ lệ cổ phần có thay đổi khi Huy Nhật bán cổ phần tại nhà hàng Long Khang cho hai nhà đầu tư khác. Khiến số vốn rót vào từ 80% xuống còn 61%. Tuy vậy trong công ty này Huy Nhật vẫn là người nắm giữ số vốn nhiều nhất. 

Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã gần một tháng trôi qua nhưng các nhà cung cấp vẫn không thể liên hệ với người đại diện pháp lý của Món Huế, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh cũng như ban quản trị của Huy Việt Nam.

Mặt khác, ngay cả các nhà đầu tư ngoại đổ vốn vào Món Huế cũng thông tin rằng chưa thể liên lạc được với Huy Nhật, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh và các thành viên khác trong ban quản trị.

Đồng thời người phát ngôn của nhóm các nhà đầu tư cho biết tới thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư vẫn không có các thông tin đáng tin cậy cũng như không thể tiếp cận các tài liệu, chứng từ của công ty.

PV PLO cố gắng liên lạc với ông Huy Nhật và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, tuy nhiên cả hai số điện thoại này đều đã khóa máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.