Ninh Thuận chuẩn bị đón người dân bị kẹt tại TP.HCM về quê

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đang lên kế hoạch đón những người bị kẹt lại TP.HCM có nguyện vọng về tỉnh Ninh Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 17-9 về việc thời gian tới sẽ tổ chức đón (đợt 1) dự kiến khoảng 236 người về quê. Đây là những người bị kẹt lại khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, có nguyện vọng về tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận đón công dân từ Đồng Nai về khu cách ly cuối tháng 7-2021. Ảnh: NÚI XANH

Theo đó, nhóm đối tượng ưu tiên được đón từ TP.HCM về Ninh Thuận đợt này  gồm:

-     Người đi khám, điều trị bệnh và bị kẹt tại TP.HCM (có hồ sơ khám, chữa bệnh của Bệnh viện);

-     Phụ nữ đang mang thai (từ 37, 38, 39 tuần tuổi, có giấy siêu âm/phiếu khám thai của Bác sỹ chuyên khoa) và người thân đi theo (02 người/phụ nữ mang thai)

-     Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi (có giấy khai sinh của trẻ): Gồm 2 con nhỏ và  chồng cùng về.

Điều kiện để về là phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (còn giá trị trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm đón về); phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly); cam kết thực hiện các quy định của tỉnh và địa phương nơi cư trú về phòng, chống dịch COVID-19.

Những người được đón về đợt này sẽ thực hiện cách ly tập trung và theo dõi y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về địa điểm cách ly, những người được đón từ TP.HCM về sẽ được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh, đối với trường hợp phụ nữ mang thai từ đủ 37 tuần trở lên sẽ cách ly tại cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trường hợp công dân có nhu cầu cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ đăng ký và tạo điều kiện theo nhu cầu.

Việc vận chuyển gồm 12 xe giường nằm do Công ty Phương Trang tài trợ. Thời gian tổ chức đón công dân dự kiến đi và về trong ngày (thời gian cụ thể do Tổ Công tác do tỉnh phân công thống nhất đề xuất).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.