Nhiều trái cây Việt Nam có cơ hội sang Mỹ

(PLO)- Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hàng nông sản giữa hai quốc gia có nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt là trái cây Việt Nam có nhiều loại không tìm thấy ở Mỹ nên rất nhiều dư địa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-9, MM Mega Market Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tổ chức chương trình “United Tastes - Khám phá mỹ vị Hoa Kỳ” lần thứ ba.

Ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc MM Mega Market Việt Nam cho biết, đây là sự kiện quan trọng trong việc tăng cường thương mại song phương giữa hai quốc gia. Qua đó, giới thiệu thực phẩm, đồ uống cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, tại siêu thị MM Mega Market thành phố Thủ Đức, thịt bò thượng hạng, táo Envy, Jazz, Fuji, nho, quả anh đào, cam, nước sốt, sôcôla, lúa mì, các loại hạt, kem, nước ép... được ưu đãi đặc biệt, giảm đến 30%.

Các loại trái cây, đồ uống...của Mỹ quảng bá tại sự kiện
trái cây Việt Nam
Bà Alexis M. Taylor cùng Tổng giám đốc MM Mega Market Việt Nam tại sự kiện

Theo bà Alexis M. Taylor, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Nông nghiệp đối ngoại của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sự kiện là cơ hội để chúng tôi hiểu hơn về thị trường Việt Nam. Hàng nông sản giữa hai quốc gia có nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt là trái cây Việt Nam có nhiều loại không tìm thấy ở Mỹ. Vì vậy, còn nhiều dư địa để khai thác.

“Năm ngoái chúng tôi ký kết thỏa thuận để Việt Nam xuất khẩu bưởi da xanh sang Mỹ, đồng thời Mỹ mang bưởi vàng vào Việt Nam. Bên cạnh đó, khi khai phá bất kỳ thị trường nào cần đầu tư rất nhiều, chúng ta cần có mặt ở đó để tìm hiểu người tiêu dùng đang mong chờ, kỳ vọng gì…Trong lĩnh vực nông nghiệp cũng vậy”, bà Alexis M. Taylor chia sẻ.

Cũng theo bà Alexis M. Taylor, Mỹ là quốc gia rất lớn cả về địa lý lẫn dân số. Tại Mỹ có cộng đồng người Việt Nam khá lớn. Do đó, DN nên chọn một khu vực nhất định, một bang hay cộng đồng nào đó nhất định để thâm nhập bởi muốn đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng thị trường Mỹ sẽ là thách thức rất lớn.

Hiện nay có tám loại trái cây Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào Mỹ gồm thanh long, xoài, bưởi, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa, dừa.

Chiều ngược lại Việt Nam mở cửa thị trường cho các loại trái cây của Mỹ gồm cam, nho, cherry, lê, đào, xuân đào, việt quất và táo.

Song song đó, chanh leo Việt Nam đã hoàn tất quá trình đàm phán yêu cầu về kỹ thuật... để xuất khẩu vào Mỹ. Tương tự, chanh vàng, mận, quýt của Mỹ cũng đang đàm phán để vào thị trường Việt Nam.

Năm 2023, Mỹ xuất khẩu 3,1 tỉ USD các sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu lớn thứ ba các mặt hàng như bông, đậu nành, ngũ cốc, hạt, lúa mì, gia cầm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.