Nhiều doanh nghiệp cấp rau miễn phí suất ăn các khu cách ly

(PLO)- Hơn 1.000 cán bộ làm việc tại văn phòng được luân chuyển lần lượt về siêu thị để hỗ trợ các bếp sắp xếp suất ăn, vận chuyển vào khu cách ly.

Ngày 27-3, Thông tin từ Liên Hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19), từ giữa tháng 3-2020 Saigon Co.op đã cung cấp 10.000 suất ăn/ngày đến khu A, KTX ĐH Quốc gia; khu cách ly Cần Giờ, Nhà Bè, BV dã chiến quận Gò Vấp…

Người dân có thể đặt hàng qua Grab để được giao hàng tận nhà

Từ ngày 21-3, Saigon Co.op tăng 31 bếp ăn tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên địa bàn phục vụ hơn 30.000 suất/ngày cho các khu cách ly. 

Toàn bộ cán bộ nhân viên Saigon Co.op được huy động. Hơn 1.000 cán bộ làm việc tại văn phòng được luân chuyển lần lượt về siêu thị để hỗ trợ các bếp sắp xếp suất ăn, vận chuyển vào khu cách ly.

Tính đến ngày 25-3, Saigon Co.op nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV suất ăn Công nghiệp Tú Anh cung cấp 3.000 suất ăn/ngày; Công ty TNHH Thực phẩm HIRAKI cung cấp 6.000 suất ăn/ngày.

Nhà cung cấp rau Thảo Nguyên cung cấp miễn phí rau củ quả Đà Lạt. HTX Phú Lộc (Củ Chi) cung cấp miễn phí rau củ quả; Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Thông Minh (Smart Green) cung cấp miễn phí mặt hàng rau xanh, Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam (Gas South)…

Ông Bùi Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Phú Lộc (Củ Chi), cho biết ngoài mỗi ngày cung cấp cho hệ thống Saigon Co.op 3,2 tấn rau với 30 chủng loại, giá bình ổn, doanh nghiệp tham gia ủng hộ một tấn rau các loại.

Theo ông Quỳnh, tùy nhu cầu đặt hàng từ Saigon Co.op, hợp tác xã sẽ tăng sản lượng rau miễn phí chứ không dừng lại ở mức trên.

Ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công ty rau Thảo Nguyên, cho biết công ty quyết định tham gia cùng Saigon Co.op ủng hộ miễn phí ba tấn rau Đà Lạt các loại. Gồm một số mặt hàng như khoai tây, cà rốt, bắp cải, đậu cô ve… là những mặt hàng dễ chế biến, có nguồn dinh dưỡng cao.

Hiện mỗi ngày công ty cung cấp rau vào hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op từ 8-10 tấn/ngày. Do đó nếu nhu cầu cho các suất ăn tăng thì số lượng rau miễn phí cũng sẽ tăng theo.

Đại diện Saigon Co.op cũng cho biết theo kế hoạch cung cấp thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Công Thương TP.HCM triển kha, tùy từng tình huống, đơn vị đều có kế hoạch dự trữ lượng thực phẩm nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food duy trì thời gian hoạt động, khuyến khích người dân đặt hàng qua điện thoại.

Đặc biệt, một số Co.op Food triển khai dịch vụ đặt hàng, giao hàng tận nhà thông qua ứng dụng Grab, kịp thời đáp ứng nhu cầu mua hàng trực tuyến của người dân, góp phần hạn chế tập trung nơi đông người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.