Nhân viên kinh doanh tham ô hơn 1 tỉ đồng của công ty

(PLO)- Được giao thu hồi công nợ từ khách hàng nhưng khi nhận tiền từ khách hàng xong Tình không giao nộp về công ty mà báo nợ cho khách hàng để tham ô tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Tình (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Video: Nhân viên kinh doanh tham ô tài sản hơn 1 đồng của công ty.

Theo cáo trạng, Tình là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ VinaAnh, có trụ sở tại khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tình được giao làm nhiệm vụ kinh doanh tiếp thị, chào bán hàng, cung cấp mẫu, giới thiệu các chương trình của công ty và thu hồi công nợ của các khách hàng do Tình quản lý trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang.

Khoảng cuối năm 2020, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ đã vay mượn, Tình lợi dụng nhiệm vụ được công ty giao thu công nợ khách hàng để chiếm đoạt tiền của công ty.

tham-o-tai-san-nhan-vien-kinh-doanh-1.jpg
Bị cáo Bùi Thanh Tình lãnh 16 năm tù vì tham ô tài sản của công ty. Ảnh: HD

Theo đó, sau khi thu được nợ của khách hàng, Tình không nộp biên bản đối chiếu công nợ đã lập với khách hàng về công ty, mà tự lập bảng đối chiếu công nợ giả chữ ký của khách hàng trừ đi số tiền đã chiếm đoạt, nộp về công ty một ít hoặc không giao nộp về Công ty mà báo là khách hàng còn nợ.

Khi Tình chiếm đoạt số tiền khách hàng nhiều dẫn đến ghi nợ của khách hàng vượt định mức không thể đặt mua hàng của công ty được thì Tình tiếp tục thu tiền của khách hàng này để nộp cho khách hàng khác, sử dụng mã khách hàng còn định mức để mua hàng cho khách hàng hết định mức.

Khi bộ phận kiểm soát công nợ của công ty đôn đốc, nhắc nhở thu hồi công nợ của khách hàng để nộp về công ty thì Tình đưa ra nhiều lý do khác nhau để không bị phát hiện như quên thu, chủ cửa hàng đi vắng, không cùng tuyến đường nên chưa thu được. Đến cuối năm khi công ty tổng kết công nợ của các khách hàng thì Tình vay mượn tiền cá nhân bên ngoài để nộp về công ty. Do đó, hàng năm Công ty VinaAnh không phát hiện việc Tình đã thu tiền và chiếm đoạt tiền đã thu của khách hàng.

Đến tháng 11-2022, Công ty VinaAnh kiểm tra công nợ quá hạn của khách hàng, thì phát hiện khách hàng đã trả hết tiền mua hàng nên gửi đơn tố giác Tình.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2020 đến tháng 11-2022, Tình đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của công ty từ việc thu công nợ của 38 khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm