Nhà xuất bản Nhật mua bản quyền sách Việt

(PLO)- Nhà xuất bản (NXB) ASK Publishing đã mua lại bản quyền bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ bản tiếng Việt của NXB Trẻ để phát hành tại Nhật Bản.

Thông tin trên được công bố từ đại diện NXB ASK Publishing - ông Osami Amaya, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn ASK International, tại buổi họp báo "Ký kết và công bố bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ giữa NXB ASK Publishing và NXB Trẻ" ngày 19-12.

ASK Publishing đứng đầu tại Nhật Bản về xuất bản sách dạy tiếng Nhật và các loại sách giáo dục. Hợp tác từ năm 2015, đến nay ASK Publishing đã trao lại bản quyền toàn bộ bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ (N5-N1) cho NXB Trẻ. Đồng thời mua lại bản quyền phần bản có phụ đề tiếng Việt của bộ sách để phát hành tại thị trường Nhật Bản.

 ASK Publishing đã mua lại bản quyền bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ bản tiếng Việt của NXB Trẻ để phát hành tại Nhật Bản. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ (N5-N1) được NXB Trẻ xuất bản độc quyền tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên một bộ sách luyện thi tiếng Nhật có phần phụ đề tiếng Việt được phát hành trên thị trường Việt Nam và Nhật Bản. Bộ sách gồm năm phần, mỗi phần có năm quyển (ngữ pháp, từ vựng, Hán tự, nghe hiểu, đọc hiểu) tương ứng năm bậc (N5-N1) trong chương trình thi năng lực tiếng Nhật.

Giá bán của bộ sách tại Việt Nam là 50.000 đồng/quyển và tại Nhật Bản là 30.000 yen/quyển (trên 6 triệu đồng/quyển). Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, đây là mức giá hợp lý cho người học ở hai nước.

Ông Nhật cũng cho biết thêm bên cạnh việc phát hành bộ sách trên tại Nhật Bản, NXB Trẻ sẽ tiếp tục biên soạn các đầu sách song ngữ Việt-Nhật về văn hóa, giáo dục, tác phẩm văn học của Việt Nam để ra mắt bạn đọc xứ sở hoa anh đào trong thời gian tới.

 “Người Nhật có nhu cầu học tiếng Việt ngày càng tăng nhưng tại Nhật Bản lại có rất ít đầu sách tiếng Việt, ngược lại các sách luyện thi tiếng Nhật có phụ đề tiếng Việt tại Việt Nam cũng rất hiếm. Vì vậy, tôi tin rằng bộ sách của chúng tôi sẽ giải quyết được các khó khăn cho người học ngôn ngữ cả hai nước” - ông Osami Amaya chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.