Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Pháp phải đóng cửa vì ... sứa

(PLO)- Tập đoàn năng lượng Pháp EDF tạm thời đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Gravelines sau khi 4 trên 6 tổ máy tự động tắt do bị sứa cản trở hệ thống làm mát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF hôm 11-8 đã tạm thời đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Gravelines - lớn nhất nước Pháp - do một đàn sứa lớn làm tắt nghẽn các máy bơm trong hệ thống làm mát, hãng tin AFP cho hay.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF thông báo trên trang web của mình rằng 4 trên 6 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc Pháp đã tự động tắt vào tối 10-8 và sáng 11-8, song việc này “không ảnh hưởng tới sự an toàn của cơ sở, sự an toàn của nhân viên và môi trường”.

Ngày 11-8, 2 tổ máy còn lại cũng được tạm ngừng để bảo trì. Do đó, toàn bộ nhà máy đã được đóng cửa tạm thời.

Tạm đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Pháp vì sứa.jpeg
Nhà máy điện hạt nhân Gravelines (Pháp) đang bị đóng cửa tạm thời do bị sứa cản trở hệ thống làm mát. Ảnh: AFP

Đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Gravelines cho biết “lần đóng cửa này là kết quả của sự xuất hiện ồ ạt và không thể đoán trước của loài sứa trong các thùng lọc của các trạm bơm [cấp nước làm mát]”.

EDF cho biết đội ngũ kỹ thuật đã được huy động và hiện đang tiến hành xác định vấn đề và can thiệp để tái khởi động các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối.

Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Pháp và cả khu vực Tây Âu, gồm 6 lò phản ứng, mỗi cái có công suất 900 MW.

Pháp đang lên kế hoạch xây dựng thêm 2 lò phản ứng thế hệ mới, mỗi lò có công suất 1.600 MW vào năm 2040.

Việc một nhà máy điện hạt nhân phải đóng cửa do sứa cản trở hệ thống làm mát không phải hiếm.

Nhà máy Torness (Scotland) cùng do EDF điều hành từng đóng cửa 1 tuần vào năm 2021 và năm 2011 cũng do bị sứa làm tắc bộ lọc trong đường ống nước làm mát. Một số sự cố cùng loại đã xảy ra trước đó ở Thuỵ Điển, Mỹ, Nhật…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.