Người Ukraine ùn ùn chạy sang Nga

Theo hãng tin AP, hôm 26/6, tại biên giới giữa Nga và Ukraine, hàng ngàn người dân ở miền đông Ukraine đã xếp hàng dài chờ sang Nga khi lệnh ngừng bắn chỉ còn vài giờ nữa kết thúc.

AP dẫn lời một chỉ huy có tên Alexsander tại một chốt biên giới do lực lượng ly khai kiểm soát ở ngoại ô Lugansk cho biết, chỉ trong chiều ngày 26/6, đã có tới 5.000 người chạy sang Nga. Ông này cũng cho biết lệnh ngừng bắn đã thất bại khi không thể ngăn được tiếng súng và pháo kích.

Người Ukraine ùn ùn chạy sang Nga ảnh 1
Người dân Ukraine xếp hàng dài chờ sang Nga.

AP cho hay, nhiều người trong số những người đi qua điểm kiểm soát Izvaryne ở biên giới hôm 26/6 mang theo rất nhiều đồ đạc, vật dụng gia đình. Một gia đình trước đó sống ở một ngôi làng gần Slovyansk cho biết họ "ghét Ukraine" và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Người Ukraine ùn ùn chạy sang Nga ảnh 2
Chia tay người thân trước khi rời đi.

Theo Alexander, dòng người xếp hàng sang Nga có khi lên đến tận 5 km.

Nga cho biết hàng chục ngàn người Ukraine đã chạy sang nước này chỉ trong hơn 2 tháng, kể từ khi chính phủ bắt đầu chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine.

AP cho hay, các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Kiev đã khiến nhiều người dân tức giận và nhiều người qua biên giới hôm 26/6 cho biết họ muốn chạy trốn các cuộc giao tranh. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, kế từ giữa tháng Tư vừa qua đã có 400 người bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh đó.

Người Ukraine ùn ùn chạy sang Nga ảnh 3

Theo AP, khi lệnh ngừng bắn chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc (trưa ngày 27/6), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Nga ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kiev "bằng hành động, chứ không phải lời nói".

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng kêu gọi Nga hành động nhiều hơn.

Ông Kerry nói: "Trong vài giờ nữa, Nga cần thể hiện rằng họ đang giúp giải giáp vũ khí các lực lượng ly khai, khuyến khích những người này hạ vũ khí”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi ông Poroshenko  mở rộng lệnh ngừng bắn và tổ chức các cuộc đàm phán với lực lượng ly khai ở các vùng Donetsk và Lugansk.

Hôm 26/6, ông Poroshenko tuyên bố đại diện của lực lượng ly khai ở các khu vực trên đã đồng ý đàm phán với Nga, Ukraine và châu Âu. Nếu diễn ra thuận lợi thì đây sẽ là vòng đàm phán thứ hai có sự tham gia của đại diện ly khai kể từ vòng đàm phán thứ nhất hôm 23/6..

Theo AP, ông Poroshenko dường như không có ý định mở rộng lệnh ngừng bắn, và bước tiếp theo của ông có thể là tìm kiếm kết quả tốt đẹp tại các cuộc đàm phán trên.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

Theo PHẠM KHÁNH/Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.