Hiện niềng răng được các bạn trẻ ưa chuộng, tuy nhiên có quá trình niềng phải đi kiểm tra, vệ sinh thường xuyên. Nhiều bạn trẻ thắc mắc niềng răng có đi nghĩa vụ quân sự không?
Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:
Niềng răng là một phương pháp mang tính chất cải thiện yếu tố thẩm mỹ, không được xếp vào danh sách các bệnh lý.
Do vậy, người đang niềng răng không thuộc đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điều 14 của Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 41 của Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015.
Xe chở xà bần để rơi vãi xuống đường có bị phạt?
(PLO) - Người điều khiển xe làm rơi vãi xà bần xuống đường có thể bị phạt đến 4 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Công nhân tử vong do mắc bệnh nghề nghiệp: Không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp
(PLO)- Thiết nghĩ, cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung Luật An toàn vệ sinh lao động theo hướng tăng mức trợ cấp, bồi thường đối với công nhân tử vong do mắc bệnh nghề nghiệp.