Nghi ngờ IS thử nghiệm vũ khí hóa học

(PLO)- Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang thử nghiệm vũ khí hóa học trong bối cảnh nhiều chiến binh nước ngoài gia nhập nhóm này.

Fox News cho biết các hình ảnh chụp bởi lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq vào mùa hè và mùa thu năm 2015 cho thấy các vết bỏng và phồng rộp trên da của họ, giống như bị các chất hóa học gây nên. 
Các chất này được mô tả là "không mùi, không màu và hấp thụ qua quần áo", gây bỏng hoặc bệnh tật sau vài giờ.

"Tôi nghĩ rằng đó có thể là một nền tảng thử nghiệm", cựu quan chức tình báo FBI Timothy Gil Sr. nói. "Chúng (IS) đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các hóa chất trong các môi trường có không gian hạn chế, các mục tiêu mềm như trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim".

Nhiều bằng chứng cho thấy IS sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Scoopnest 

Gill cho biết có một xu hướng đáng lo ngại rằng IS đang sử dụng những nơi trú ẩn an toàn ở Syria, Iraq và có thể là Libya như các phòng thí nghiệm để tìm hiểu các chất hóa chất tác động đến chiến trường như thế nào, nhằm chia sẻ kiến thức chuyên môn với những người ủng hộ chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội.
Một bác sĩ giấu tên từng ở miền bắc Iraq hồi năm ngoái cho biết ông đã chữa trị cho các chiến binh người Kurd - lực lượng bị IS sử dụng như "chuột thí nghiệm cho vũ khí hủy diệt hàng loạt". Ông nói rằng các vết bỏng và bệnh tật có thể do "khí mù tạt và các acid độc tố thần kinh" gây ra.
Một nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết lý do IS thử nghiệm vũ khí hóa học là để gây sợ hãi chứ không phải để gây thương vong hàng loạt.
Trong khi IS cố gắng sử dụng các loại vũ khí "độc đáo", nhóm này cũng đã mở rộng "sự hấp dẫn" của mình. Fox News dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay số lượng các chiến binh nước ngoài gia nhập IS đã đạt đến con số cực cao - hơn 36.000 người từ 120 quốc gia kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011, trong đó có ít nhất 6.600 người đến từ các nước phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.