Nghề làm diêm lụi tàn nhưng có một nơi vẫn đỏ lửa

​(PLO)- Trong khi nghề làm diêm của nhiều nước đã trở thành dĩ vãng từ lâu thì một nhà máy tại Malaysia vẫn duy trì sản xuất đến tận hôm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một góc của thành phố nhỏ Kota Bahru (Malaysia), Nhà máy Diêm Kelantan vẫn duy trì hoạt động. Thành lập năm 1933, đây là cơ sở sản xuất diêm cuối cùng còn sót lại ở Malaysia, bất chấp sự suy giảm không thể đảo ngược của ngành này.

​Ông Wee (76 tuổi), người quản lý nhà máy trong ba thập kỷ, cho biết quy mô sản xuất thu hẹp chóng mặt.

​"Trước đây chúng tôi có ba ca làm việc với gần 1.000 công nhân, giờ đây chỉ còn lại 30 người" - ông Wee nói.

hinh 5 2 1.JPG
Nhà máy sản xuất hộp quẹt diêm cuối cùng tại Malaysia. Ảnh: CNA

Theo ông Wee, doanh số bán diêm đã giảm 50-70% so với 30 năm trước. Nhà máy hiện phải nhập khẩu hầu hết nguyên liệu thô do tình trạng khan hiếm và các quy định nghiêm ngặt về khai thác gỗ trong nước.

​Bà Siti Mazenah (55 tuổi), nhân viên có 37 năm thâm niên, cho biết vẫn thích làm việc tại đây vì môi trường linh hoạt. Công việc chính của bà là dán nhãn và phân loại hộp diêm.

​Hầu hết nhân viên tại đây đều gắn bó nhiều thập kỷ, một số ít là nhân viên trẻ tuổi như anh Fakhrul Syahmi (26 tuổi). Anh mới làm việc được một năm và từng rất ngạc nhiên khi biết nhà máy vẫn hoạt động.

​"Ngay cả bạn bè tôi cũng sốc khi tôi nói đang làm tại nhà máy diêm. Họ nghĩ nó đã đóng cửa từ lâu rồi" - anh Syahmi chia sẻ.

hộp quẹt.JPG
Chiếc que diêm bằng gỗ khó cạnh tranh lại với hộp bật lửa hiện đại và tiện dụng. Ảnh: CNA

Điều bất ngờ là nhà máy cổ kính này gần đây đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

"Du khách đến tham quan khá nhiều, có lúc họ đi rất đông" - ông Wee ngạc nhiên nói.

Dù ngành diêm đang suy tàn, ông Wee vẫn không nghĩ đến việc đóng cửa nhà máy. Ông tin rằng nhu cầu về diêm vẫn còn, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn.

"Tôi không biết việc sản xuất có thể kéo dài bao lâu nhưng hiện tại, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc" - ông Wee khẳng định.

hinh 5 2 2.png
Hộp quẹt diêm Thống Nhất từng quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: MP

Tại Việt Nam, hộp quẹt diêm Thống Nhất với hình chim bồ câu trắng trên nền trời xanh từng là vật dụng thiết yếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thương hiệu này đã chia tay thị trường sau hơn nửa thế kỷ tồn tại.

​Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất đã quyết định ngừng sản xuất diêm từ năm 2020. Điều này đồng nghĩa sản phẩm vang bóng một thời chính thức dừng cuộc chơi.

​Theo các chuyên gia, việc khai tử sản phẩm này là điều hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Nhu cầu thị trường giảm mạnh do sự thay thế của bật lửa, bếp gas và các thiết bị hiện đại.

​Số liệu cho thấy năm 2018, công ty chỉ bán ra 98 triệu bao diêm, giảm 45% so với mức 180 triệu bao của 10 năm trước đó.

​Hiện tại, Công ty Diêm Thống Nhất vẫn niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng đã chuyển đổi mô hình kinh doanh. Doanh nghiệp tập trung sản xuất bật lửa, bao bì và các sản phẩm phụ trợ công nghiệp.

Cú hích mới trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cú hích mới trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(PLO)- Cơ quan quản lý nhà nước đang thiết lập một khuôn khổ pháp lý linh hoạt nhưng có kỷ luật, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động tối ưu hóa dòng vốn từ trái phiếu, vừa gia tăng cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng của các trái chủ.

CNA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.